Đồng Tháp xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu thuốc lá

10:00' - 26/10/2018
BNEWS Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, đặc biệt là xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các ngành chức năng như: Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Công an, Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Hiện nay trên tuyến biên giới của huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự, đa số đối tượng vận chuyển thuê, tiếp tay buôn lậu thuốc lá là dân nghèo sống dọc tuyến biên giới, không có nghề nghiệp ổn định, không có đất canh tác.

Đặc biệt trên các tuyến giao thông nội địa, đối tượng buôn lậu thuốc lá rất liều lĩnh điều khiển phương tiện với tốc độ cao, phóng nhanh, vượt ẩu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Phương thức hoạt động của các đối tượng này là chia nhỏ hàng hóa, dò đường, cản trở, canh chừng, giám sát các lực lượng chức năng thông báo cho nhau qua điện thoại di động, bộ đàm…

Theo ông Châu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp, đối tượng buôn lậu thuốc lá thường đi nhỏ lẻ bằng xe máy hoặc xuồng nhỏ từ Campuchia vào địa phận 8 xã biên giới thuộc huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự và huyện Tân Hồng.

Nhiều đối tượng buôn lậu thuốc lá hoạt động manh động, sẵn sàng chống trả, lôi kéo, tập trung nhiều người, điều khiển phương tiện với tốc độ cao gây khó khăn cho lực lượng chức năng, thậm chí có trường hợp chống người thi hành công vụ.

Các tuyến địa bàn trọng điểm là tỉnh lộ 841 Thường Phước - thị xã Hồng Ngự; quốc lộ 30 từ biên giới về thành phố Cao Lãnh; khu vực ấp 1, xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự; khu vực cửa khẩu Thường Phước; khu vực nội ô thị xã Hồng Ngự.

Hiện phía ngoại biên đối diện có 11 kho và 13 điểm chứa hàng nhập lậu, hàng hóa được tập kết dọc sông Sở Thượng, Cô Rô Ca và Bon Tia Chắc Crây, cách biên giới từ 50-100 mét, chờ thời cơ đưa thuốc lá sang địa phận Đồng Tháp.

Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh, họp dân, tổ chức cho các hộ dân viết cam kết không tiếp tay hoặc buôn lậu. Ngành chức năng cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm, vay vốn làm kinh tế, chuyển đổi nghề nghiệp; phối hợp các ngành chức năng tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm vận chuyển hàng lậu qua biên giới.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người dân khu vực biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật, vận động nhân dân không bao che, tiếp tay hoặc tham gia buôn lậu thuốc lá.

Đồng thời duy trì số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác các hành vi có liên quan đến mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu; không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu thuốc lá gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp từ ngày 1/10/2014 đến 30/9/2018, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 5.464 vụ buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, trong đó xử lý hình sự 24 vụ với 28 đối tượng; xử lý hành chính 5.440 vụ, thu giữ 2.342.659 bao lá lậu các loại, 234 phương xe mô tô, 13 phương tiện thủy dùng để vận chuyển; ước trị giá tang vật và phương tiện khoảng 25 tỷ đồng.

Tỉnh đã thực hiện tiêu hủy 11 đợt, với tổng số lượng hơn 2 triệu bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Từ đầu mùa lũ 2018 đến nay, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện 6 vụ buôn lậu bằng thuyền con, thu giữ 5.000 gói thuốc lá ngoại./.

Xem thêm:

>>Siết chặt các hành vi vận chuyển, buôn lậu xăng dầu trên biển

>>Hải quan làm rõ việc nhập khẩu của Công ty Posco SS Vina

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục