Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao đẩy giá vàng đi xuống

10:21' - 09/02/2024
BNEWS Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong ngày 8/2, do bị ảnh hưởng bởi đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao.

Điều này xảy ra trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tiến hành cắt giảm lãi suất của các thị trường đang giảm đi.

 
Kết thúc phiên giao dịch 8/2 giá vàng giao ngay giảm 0,13%, xuống 2.031,58 USD/ounce và giá vàng kỳ hạn Mỹ giảm 0,2%, về mức 2.047,9 USD/ounce.

Chuyên gia Bart Melek, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại công ty TD Securities, cho biết nền kinh tế Mỹ đã tiếp tục phát triển vững chắc và điều đó có nghĩa là Fed vẫn còn cơ sở để tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ "diều hâu", nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Hôm 7/2, một số phát ngôn viên của Fed đã đưa ra một loạt lý do khiến họ cảm thấy không mấy khẩn cấp trong việc sớm bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo công cụ đo lường CME Fedwatch, các nhà giao dịch đang nghiên về dự báo lãi suất sẽ bắt đầu được cắt giảm từ tháng 5/2024. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - một loại tài sản không sinh lời.

Trên các thị trường kim loại quý khác, cuối ngày 8/2, giá palladium giao ngay giảm 1,3% xuống 882,85 USD/ounce, và giá bạc tăng 1,6% lên 22,55 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,6%, dừng ở mức 884,91 USD/ounce.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục