Đồng vốn chính sách phá vỡ định kiến chỉ để xóa nghèo
Từ các cơ sở may gia công, doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, đồng vốn ưu đãi đã giúp nhiều người dân có việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
Khơi thông sinh kế từ vốn ưu đãi
Cơ sở may gia công Thiên Nhiên của bà Nguyễn Thị Bé Ngân, khóm Long Đại, phường Long Đức chuyên nhận gia công hàng cho các đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu hoạt động từ năm 2019, do thiếu vốn đầu tư máy móc nên quy mô sản xuất của gia đình chủ yếu nhỏ lẻ.
Thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, bà Ngân được vay 70 triệu đồng trong lần đầu, sau đó tiếp tục được vay thêm 50 triệu đồng để đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất. Đến nay, ngoài hơn 20 máy may tại cơ sở, bà còn bố trí gần 10 máy cho lao động nhận hàng gia công tại nhà.
Theo bà Ngân, nhờ có nguồn vốn ưu đãi, cơ sở có điều kiện mua thêm máy móc, nhận thêm đơn hàng và tạo việc làm thường xuyên cho 7-8 lao động tại chỗ cùng khoảng 6 lao động nhận hàng gia công bên ngoài, với thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng. Nếu được tiếp cận thêm vốn, gia đình dự định tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.
Chị Lê Thị Bé Tư, một trong những lao động gắn bó với cơ sở từ những ngày đầu hoạt động, cho biết thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng/tháng từ công việc may gia công đã giúp chị có thêm điều kiện trang trải cuộc sống. Công việc ngay tại địa phương cũng giúp chị thuận tiện sắp xếp thời gian lao động và chăm lo gia đình.
Tại phường Trà Vinh, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở sản xuất nhỏ từng bước mở rộng hoạt động. Công ty TNHH MTV Led Nhã Phương của bà Trần Thị Thùy Trang, khóm 9, thành lập năm 2023, chuyên sản xuất bóng đèn LED và linh kiện điện. Sau khi được vay 180 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm cách đây khoảng ba tháng, cơ sở đầu tư thêm máy móc phục vụ sản xuất.
Nếu trước đây sản xuất thủ công chỉ đạt khoảng 1.000 bóng đèn/ngày thì nay năng suất tăng lên khoảng 4.000-6.000 bóng/ngày. Mỗi tháng, cơ sở cung ứng khoảng 200.000 sản phẩm cho thị trường trong nước và xuất sang Campuchia khoảng 20.000 bóng đèn, tạo việc làm cho 8 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6-12 triệu đồng/người/tháng.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Diện, công nhân làm việc tại cơ sở từ những ngày đầu thành lập cho biết, thu nhập bình quân hiện đạt khoảng 12 triệu đồng/tháng. Theo bà Diện, sau khi cơ sở đầu tư thêm máy móc và mở rộng sản xuất, khối lượng công việc ổn định hơn, tạo điều kiện để người lao động nâng cao thu nhập và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Những mô hình trên cho thấy nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo mà còn tạo điều kiện cho các hộ sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ đầu tư mở rộng hoạt động, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ngay tại địa phương.
Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, bên cạnh sự chủ động của người vay là vai trò của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Đây là "cánh tay nối dài" của tín dụng chính sách ở cơ sở, góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời hỗ trợ quản lý, giám sát việc sử dụng vốn và thực hiện gửi tiết kiệm, trả nợ theo quy định.
Bà Lê Ngọc Trân, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn khóm Long Đại, phường Long Đức cho biết, tổ đang quản lý 56 hộ vay với tổng dư nợ khoảng 2,9 tỷ đồng. Các hộ vay chủ yếu sử dụng vốn để cải tạo đất, trồng dừa, kinh doanh nhỏ và tham gia các tổ hợp tác may mặc.
Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế nợ quá hạn, tổ thường xuyên vận động các thành viên gửi tiết kiệm định kỳ hàng tháng, mức gửi từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy theo khoản vay. Đồng thời, tổ phối hợp nhắc nhở các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả lãi và trả nợ.
"Nhờ duy trì việc gửi tiết kiệm và thường xuyên theo dõi tình hình sử dụng vốn, các hộ vay đều chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ, không phát sinh nợ xấu. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh và tổ hợp tác may mặc trên địa bàn hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều gia đình địa phương", bà Trân cho biết.
Lan tỏa an sinh trong đô thị mới
Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Trà Vinh đang quản lý 199 Tổ tiết kiệm và vay vốn; thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn 3 phường: Trà Vinh, Long Đức và Nguyệt Hóa; trong đó có 15 chương trình đang phát sinh dư nợ. Các chương trình tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người lao động có nhu cầu tạo việc làm và các đối tượng chính sách khác theo quy định.
Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng dư nợ của các phường đạt trên 390 tỷ đồng, tăng hơn 65 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng gần 20%, với hơn 8.500 khách hàng còn dư nợ.
Riêng địa bàn phường Trà Vinh có dư nợ hơn 153 tỷ đồng với 3.101 khách hàng; trong đó có hơn 600 khách hàng là đồng bào Khmer được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.
Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và mạng lưới tổ tiết kiệm, vay vốn, công tác tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục vay vốn được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn.
Ông Cao Tiến Đoàn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trà Vinh cho biết, để đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn sau giải ngân.
Thời gian tới Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trà Vinh tiếp tục tham mưu bổ sung nguồn vốn cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức nhận ủy thác nhằm đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Trà Vinh Trần Tuấn Khanh, cùng với các chính sách an sinh xã hội khác, nguồn vốn tín dụng chính sách trở thành một trong những công cụ quan trọng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Giai đoạn 2021-2025, địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 76 tổ sản xuất, kinh doanh với gần 3.000 hộ vay vốn, tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng. Qua đó, giới thiệu, giải quyết việc làm cho gần 4.000 lao động, góp phần giảm 89 hộ nghèo. Đến cuối năm 2025, phường còn 17 hộ nghèo và 150 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 103,9 triệu đồng/người/năm.
Giai đoạn 2026-2030, phường Trà Vinh tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 127 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn vẫn ở mức cao. Vì vậy, phường mong muốn Ngân hàng chính sách tiếp tục tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao đời sống.
Thực tiễn từ các phường Trà Vinh và Long Đức cho thấy, tín dụng chính sách không chỉ góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm mà còn trở thành công cụ quan trọng trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nguồn vốn ưu đãi tiếp tục là điểm tựa để người dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Từ trường cao đẳng cộng đồng đến Huân chương Lao động hạng Nhất
14:14'
Sau 25 năm hình thành và phát triển, Đại học Trà Vinh đã trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
-
Kinh tế xã hội
Đưa AI vào giảng đường: Bước chuyển mình táo bạo của trường nghề
20:13' - 18/06/2026
Ngày 18/6, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) phối hợp Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề “Đổi mới - kết nối - hội nhập - phát triển bền vững”.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghịch lý thủy sản Vĩnh Long: Nuôi trúng lớn nhưng đói con giống
14:41' - 15/06/2026
Trong 6 tháng đầu năm, nuôi trồng thủy sản của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, với diện tích và sản lượng nhiều, đối tượng nuôi chủ lực đều tăng so với cùng kỳ.
-
Kinh tế Việt Nam
Nông nghiệp Vĩnh Long: Bước chuyển mình từ sản xuất sang kinh tế
10:29' - 11/06/2026
Từ mô hình dưa lưới trong nhà màng của nông dân đến những trang trại rau thủy canh quy mô doanh nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao đang từng bước khẳng định hiệu quả trên đồng đất Vĩnh Long.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 19/6: USD bật tăng trở lại
08:53'
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.120 VND/USD mua vào và 26.440 VND/USD bán ra, tăng 9 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên trước.
-
Ngân hàng
MB đồng hành cùng doanh nghiệp quân đội thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững
08:47'
Tại Hội nghị Doanh nghiệp Quân đội 2026, MB khẳng định vai trò đối tác tài chính tin cậy, hỗ trợ doanh nghiệp quân đội nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số.
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Indonesia tiếp tục tăng lãi suất cơ bản nhằm bảo vệ đồng nội tệ
07:15'
Ngân hàng Trung ương Indonesia nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 5,75% ngày 18/6, đợt tăng thứ ba liên tiếp trong một tháng, khi đồng rupiah lao dốc chạm ngưỡng 18.000 rupiah/USD.
-
Ngân hàng
ABBank ra mắt tính năng mua ngoại tệ online trên App
14:50' - 18/06/2026
Khách hàng ABBank giờ đây có thể đăng ký mua USD trực tuyến ngay trên ứng dụng ngân hàng số, được xử lý hồ sơ tối đa trong vòng 2 giờ làm việc và chủ động nhận ngoại tệ trước chuyến đi tới 15 ngày.
-
Ngân hàng
SACOMBANK triển khai nhận thanh toán thẻ Visa ngay trên di động
14:49' - 18/06/2026
SACOMBANK chính thức triển khai tính năng “Chấp nhận thanh toán thẻ Visa” được tích hợp ngay trên SACOMBANK PAY, giúp người sử dụng ứng dụng có thể nhận thanh toán từ thẻ.
-
Ngân hàng
MB đạt Top 1 thương hiệu Ngân hàng và sản phẩm vay cấp vốn dành cho khách hàng ưu tiên
10:24' - 18/06/2026
Khảo sát của Mibrand cho thấy MB đứng đầu mức độ được nhớ đến đầu tiên ở dịch vụ ngân hàng ưu tiên và nhóm sản phẩm vay vốn dành cho khách hàng cao cấp.
-
Ngân hàng
Cần Thơ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn
10:23' - 18/06/2026
Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; thành phố Cần Thơ đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 18/6: Giá USD giảm nhẹ
08:46' - 18/06/2026
Sáng 18/6, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) có tín hiệu giảm nhẹ sau động thái điều hành lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nới tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40%
21:17' - 17/06/2026
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn từ mức 30% hiện hành lên 40%.

Cơ sở may gia công Thiên Nhiên của bà Nguyễn Thị Bé Ngân, khóm Long Đại, phường Long Đức được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách 120 triệu đồng để đầu tư máy móc. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
Công ty TNHH MTV Led Nhã Phương của bà Trần Thị Thùy Trang (thứ 2, từ phải sang), khóm 9, phường Trà Vinh được vay vốn tín dụng chính sách 180 triệu đồng để mở rộng quy mô hoạt động. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
Công ty TNHH MTV Led Nhã Phương, khóm 9, phường Trà Vinh được vay vốn tín dụng chính sách, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
Cơ sở may gia công Thiên Nhiên, khóm Long Đại, phường Long Đức được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
Công ty TNHH MTV Led Nhã Phương, khóm 9, phường Trà Vinh được vay vốn tín dụng chính sách, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN