BNEWS Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 26 sau gần 4 tháng triển khai đã hoàn thành nền móng đường khoảng 5,5km và 3 cầu trên tuyến đạt trên 35% tổng khối lượng thực hiện của dự án.
Thông tin về dự án cải tạo nâng cấp 15,3 km Quốc lộ 26 kết nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 5 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, dự án được khởi công giữa tháng 6 vừa qua, đến nay dự án đã hoàn thành thi công nền móng đường khoảng 5,5km và 3 cầu trên tuyến, đạt trên 35% tổng khối lượng thực hiện của dự án. Với tiến độ này, dự án đang đảm bảo theo yêu cầu đặt ra của chủ đầu tư là Cục Đường bộ Việt Nam.
Về triển khai trên công trường, ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay, hiện nay thời tiết tại Khánh Hòa, đặc biệt là khu vực đèo Phượng Hoàng đang vào mùa mưa cho nên đơn vị yêu cầu các nhà thầu tranh thủ những thời điểm thời tiết thuận lợi tăng cường thêm máy móc, nhân sự, vật tư, vật liệu để tăng ca, tăng kíp và tổ chức nhiều mũi thi công nền móng đường, cầu, cống, thi công cuốn chiếu từng phân đoạn để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Hiện các nhà thầu đang huy động 50 đầu máy thiết bị cùng hơn 100 nhân lực chia làm14 mũi thi công, bao gồm: 4 mũi thi công nền móng đường cấp phối đá dăm, 5 mũi thi công hệ thống thoát nước, 3 mũi thi công cầu và 2 mũi thi công tường chắn. Nếu thời tiết thuận lợi nắng lên đều, nhà thầu sẽ tổ chức thảm bê tông nhựa đối với những đoạn tuyến đã hoàn thành nền đường để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.
Về đảm bảo chất lượng công trình, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 5 khẳng định, đơn vị đã yêu cầu cán bộ của đơn vị cùng đội ngũ tư vấn giám sát bám sát công trường, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và giám sát chặt chẽ việc thi công của nhà thầu.
Thông tin về mặt bằng của dự án, đại diện Ban Quản lý dự án 5 cho hay, đến nay địa phương đã bàn giao mặt bằng thi công đạt 29,14 ha trong tổng số 34,29 ha phải thu hồi để phục vụ dự án, tương ứng 85% diện tích giải phóng mặt bằng. Số mặt bằng còn lại chưa bàn giao tập trung chủ yếu tại khu vực đèo Phượng Hoàng. Bên cạnh đó, dự án vẫn còn vướng các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời như điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt…
Vì vậy, để đáp ứng tiến độ công trình, dự kiến tháng 9/2024 đưa vào khai thác theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 5 đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa và các cấp ngành liên quan đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao số mặt bằng còn lại cho nhà thầu thi côn.
Cùng với đó, UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo các đơn vị chủ sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sớm di dời các công trình này trước 31/12/2023. Đánh giá về ý nghĩa của dự án, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, khi dự án được hoàn thành sẽ giúp Quốc lộ 26 qua địa bàn được nâng cấp đồng bộ, qua đó đáp ứng nhu cầu vận tải trong khu vực và với tỉnh Đắk Lắk; bảo đảm thuận tiện, an toàn cho các phương tiện lưu thông, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và khu vực nói chung. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Quốc lộ 26 là tuyến giao thông huyết mạch nối liền 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk dài 151km. Nhiều đoạn tuyến của Quốc lộ này đã được đầu tư nâng cấp theo hình thức BOT. Cũng theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua, số lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 26 tăng rất nhanh, đặc biệt qua địa bàn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Việc này không chỉ gây ùn tắc vào giờ cao điểm, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống dân cư và sự phát triển đô thị."Do đó, việc đẩy nhanh thi công đưa công trình sớm vào khai thác có ý nghĩa kinh tế - xã hội vô cùng quan trọng, phát huy hiệu quả các đoạn tuyến đã được đầu tư bằng hình thức BOT trước đó, phục vụ điều tiết giao thông giữa Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh, từng bước đồng bộ và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực. Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà thầu, đại diện chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, đồng thời quan tâm đến chất lượng công trình", lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo.
Dự án cải tạo, nâng cấp 15,68 km Quốc lộ 26 (điểm đầu Km15 + 350, thuộc xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa); điểm cuối Km31 + 255 (ranh giới hành chính giữa tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk), đang triển khai được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8/2021.
Dự án có tổng mức đầu tư là 268 tỷ đồng bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Dự án có quy mô đường ô tô cấp III, vận tốc thiết kế 80Km/h, châm chước tốc độ thiết kế đoạn qua đèo Phượng Hoàng 40km/h. Liên danh nhà thầu thi công: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công trình 656 - Công ty cổ phần bê tông nhựa nóng Thuận Phú - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình và Thương mại Thịnh Phát - Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 - Công ty TNHH Xây lắp số I./.Tin liên quan
Hà Nội: Lắp đặt thêm biển báo giao thông trên các cao tốc, quốc lộ
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết vừa chấp thuận đề xuất của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội về việc bổ sung lắp đặt biển báo trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamKiến tạo cực tăng trưởng mới từ "cú hích kép"
Đà Nẵng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao.
-
Kinh tế Việt NamHoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực cho ngành dầu khí - năng lượng
Việc tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách sẽ tạo nền tảng để ngành dầu khí-năng lượng phát huy vai trò bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.


















