Dự án khai thác kim cương quy mô "khủng" bắt đầu hoạt động

07:59' - 28/11/2023
BNEWS Dự án Kim cương Luele nằm ở tỉnh Lunda Sul, phía Đông Bắc Angola, có thể khai thác được 628 triệu carat kim cương.

Ngày 27/11, Tổng thống Angola - Joao Lourenco ấn nút bắt đầu hoạt động dự án khai thác kim cương lớn nhất của Angola.

Theo thông tin chính thức, Dự án Kim cương Luele nằm ở tỉnh Lunda Sul, phía Đông Bắc Angola, có thể khai thác được 628 triệu carat kim cương.

 

Bộ Tài nguyên Khoáng sản, Dầu khí và Khí đốt cho biết trên trang Facebook của mình rằng Dự án Kim cương Luele là mỏ kim cương trầm tích quặng kimberlite, được phát hiện vào năm 2013. Hoạt động khai thác dự kiến sẽ kéo dài 60 năm.

Theo Cơ quan Báo chí Angola, Dự án Kim cương Luele được công nhận là dự án kim cương lớn nhất của Angola. Trong giai đoạn đầu, dự án dự kiến sẽ mang lại hơn một triệu carat mỗi năm, tạo ra tổng doanh thu hàng năm là 60 triệu USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục