BNEWS Dự báo trung bình giá dầu thô Brent sẽ ở mức 100,5 USD/thùng trong năm 2022 và giảm nhẹ xuống mức 95,56 USD/thùng trong năm 2023.
Kết quả khảo sát mới được hãng tin Reuters (Anh) công bố cho thấy giá dầu Brent sẽ duy trì trên mức 100 USD/thùng ở phần còn lại của năm 2022 trong bối cảnh biện pháp cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga của Liên minh châu Âu (EU) sắp có hiệu lực làm dấy lên nhiều lo ngại về nguồn cung.
Theo đó, khảo sát lấy ý kiến của 38 nhà kinh tế và chuyên gia phân tích đã đưa ra dự báo trung bình giá dầu thô Brent sẽ ở mức 100,5 USD/thùng trong năm 2022 và giảm nhẹ xuống mức 95,56 USD/thùng trong năm 2023.
Các mức dự báo được tổng hợp từ khảo sát mới đã giảm nhẹ so với các mức dự báo tương ứng được công bố trong khảo sát hồi tháng 10, lần lượt là 101,1 USD/thùng và 95,74 USD/thùng. Dầu thô Mỹ sẽ có giá trung bình là 95,47 USD/thùng trong năm 2022 và 87,40 USD/thùng trong năm 2023.
Ngày 30/11, dầu Brent được giao dịch ở mức 84 USD/thùng, giảm hơn 15% so với hồi đầu tháng 11, chủ yếu do nhà đầu tư lo ngại nhu cầu giảm khi Trung Quốc vẫn đang áp dụng các biện pháp phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19.
Frank Schallenberger, trưởng nhóm nghiên cứu hàng hóa tại Ngân hàng LBBW (Đức), nêu rõ thị trường dầu đang có điểm 3 thắc mắc chính gồm: Điều gì sẽ xảy ra với nguồn cung dầu Nga khi EU thực thi lệnh cấm nhập khẩu? Tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ sẽ giảm thế nào khi các điều kiện kinh tế suy yếu? Tốc độ giảm sản lượng dầu mỏ của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+)?
Các lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga của EU sẽ có hiệu lực từ ngày 5/12 cùng lúc với một kế hoạch khác của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhằm áp trần giá với dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, do các lãnh đạo các nước thành viên EU vẫn đang tranh cãi về kế hoạch chung nên các ý kiến phân tích về tác động của các biện pháp trên cũng chưa nhất quán.
Tổng hợp các dự báo cho thấy nguồn cung dầu mỏ sẽ thiếu hụt từ 500.000 thùng/ngày đến 2 triệu thùng/ngày. Một số nhà phân tích cũng tin rằng Nga sẽ tìm các tuyến đường khác để xuất khẩu dầu thô.
Theo chuyên gia phân tích hàng hóa hàng đầu của Economist Intelligence Unit (EIU, Anh), Matthew Sherwood, việc EU thực thi lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga sẽ khiến giá dầu dao động ở mức hơn 80 USD/thùng hoặc cao hơn từ quý I/2023. Hầu hết các chuyên gia thị trường đều nhất trí rằng OPEC+ (trong đó có cả Nga) sẽ duy trì mức cắt giảm sản lượng hiện nay trong cuộc họp ngày 4/12 nhưng cũng có thể sẽ cân nhắc tiếp tục cắt giảm sản lượng.
Một số ít chuyên gia được khảo sát dự báo thị trường dầu mỏ sẽ cân bằng hơn trong nửa sau năm 2023. Nhu cầu dầu mỏ tăng từ 1,8-2,1 triệu thùng/ngày trong năm 2022 và tăng từ 1-2 triệu thùng/ngày vào năm 2023, trong đó thị trường châu Á dẫn đầu tăng trưởng nhu cầu.
Dù giá dầu được dự báo sẽ giảm nhẹ trong năm 2023 vì tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng nhà phân tích thị trường năng lượng Suvro Sarkar từ Ngân hàng DBS (Singapore) cho rằng giá dầu sẽ khó có thể giảm mạnh trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và OPEC+ cũng đón đầu bằng các biện pháp cắt giảm sản lượng tự nguyện và sản lượng dầu tại Nga cũng chịu tác động bởi biện pháp cấm nhập khẩu của EU./.
- Từ khóa:
- dầu
- dầu mỏ
- giá dầu
- giá dầu brent
- thị trường dầu mỏ
Tin liên quan
Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của việc áp giá trần dầu mỏ
Ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo những nỗ lực của phương Tây nhằm áp giá trần đối với dầu mỏ Nga có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnOECD dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng 2,6% năm 2026
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,6% trong năm 2026.
-
Ý kiến và Bình luậnChuỗi điện khí LNG cần cơ chế giá theo thị trường để hút được vốn đầu tư
Theo Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, để thúc đẩy chuỗi dự án điện khí LNG, cần hoàn thiện cơ chế giá điện theo thị trường, đổi mới hợp đồng mua bán và chính sách phù hợp trong Luật Điện lực sửa đổi.
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác Ấn Độ - Nhật Bản mở ra cơ hội mới cho ASEAN và Việt Nam
Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ba bên với Ấn Độ và Nhật Bản.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: 50 năm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước
Sau 50 năm mang tên Bác, UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế với tăng trưởng cao, thu hút FDI dẫn đầu, thúc đẩy đổi mới thể chế và tạo động lực phát triển cho cả nước.
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.











