Dự báo mới nhất về kinh tế Hàn Quốc trong năm 2024

08:47' - 25/01/2024
BNEWS Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ đạt 2,1% trong năm nay.

Theo số liệu sơ bộ từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc - thước đo chính của tăng trưởng kinh tế - đã tăng 1,4% trong năm 2023 đúng với dự đoán trước đó của ngân hàng trung ương. 

 

BoK cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ đạt 2,1% trong năm nay. Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm 2024.

Dữ liệu do BoK công ngày 25/1 cho thấy nền kinh tế Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng tương đối tốt trong năm 2023 do các nguyên nhân từ xuất khẩu chậm chạp, nhu cầu nội địa sụt giảm trong bối cảnh các nước lớn trên thế giới áp dụng chính sách siết chặt tiền tệ.

Thống kê cho thấy tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc tiếp tục giảm tốc so với mức tăng 2,6% vào năm 2022 và mức tăng trưởng 4,3% vào năm 2021. Trong quý cuối cùng của năm 2023, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á tăng trưởng 0,6% so với quý trước.

Theo BoK, Hàn Quốc vẫn giữ được mức tăng trưởng dương là nhờ xuất khẩu vẫn duy trì đà tăng. Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 2,8% trong năm 2023, chậm lại so với mức tăng 3,4% của năm trước, trong khi nhập khẩu cũng giảm tốc từ 3,5% xuống 3%.

Xuất khẩu của Hàn Quốc bắt đầu sụt giảm so với cùng kỳ kể từ tháng 10/2022 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái và việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của Mỹ và các nền kinh tế lớn trên thế giới nhằm kiểm soát lạm phát.

Thống kê cho thấy chi tiêu cá nhân của người Hàn Quốc đã tăng 1,8% trong năm ngoái, so với mức tăng 4,1% của năm trước. Trong khi đó chi tiêu chính phủ cũng giảm từ 4% xuống 1,3% và đầu tư xây dựng tăng 1,4% trong năm ngoái, thay đổi hoàn toàn so với mức giảm 2,8%.

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang trên đà phục hồi kể từ khi giảm 0,3% trong quý IV/2022.

Đầu tháng 1/2024, BoK đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 3,5% lần thứ tám liên tiếp nhằm duy trì đà phục hồi cho nền kinh tế. Việc đóng băng lãi suất diễn ra sau khi BoK thực hiện bảy lần tăng lãi suất liên tiếp từ tháng 4/2022 đến tháng 1/2023.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục