Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Cả nước đều có mưa và dông

20:16' - 15/10/2020
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16-25/10, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Diễn biến thời tiết từ ngày 16-25/10: Phía Tây Bắc Bộ, ngày 16/10, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông; riêng Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 17-25/10, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.
Phía Đông Bắc Bộ, ngày 16/10, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực đồng bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 17-25/10, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng từ đêm 19-21/10 khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội, ngày 16/10, sáng và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 17-25/10, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng từ đêm 19-21/10 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 16-21/10, có mưa to đến rất to và dông; riêng Hà Tĩnh – Quảng Bình có mưa đặc biệt to. Từ ngày 22-25/10, phía Bắc ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 16/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam từ chiều 16/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm 16-17/10, phía Bắc có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Từ ngày 18-25/10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng ngày 22-25/10 có mưa to đến rất to; phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Tây Nguyên từ ngày 16 -25/10, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 16-18/10 và từ 23-25/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Nam Bộ từ ngày 16 - 25/10, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ 16-18/10, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục