Dự báo thời tiết 2 ngày tới: Nhiệt độ tại Hà Nội cao nhất khoảng 33 độ c

11:06' - 25/09/2018
BNEWS Dự báo thời tiết 2 ngày tới theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh không quá nóng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C.
Thời tiết Hà Nội không quá nóng. Ảnh minh họa: TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (26-27/9), thời tiết tại Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh không quá nóng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C.

Ngày 26/9 các khu vực trên trời nắng, gió nhẹ, riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối có khả năng mưa rào và dông. Ngày 27/9, Ninh Bình sáng và chiều có lúc mưa rào và dông.

Ngày 26/9, Thủ đô Hà Nội từ 5 giờ - 12 giờ ít mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-31 độ C; từ 12 giờ - 19 giờ mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29-33 độ C.

Tại Ninh Bình, từ 5 giờ đến 12 giờ ít mây, trời nắng, gió nhẹ, Nhiệt độ từ 25-30 độ C; từ 12 giờ - 19 giờ ít mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh từ 5 giờ - 12 giờ ít mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-30 độ C; từ 12 giờ đến 19 giờ ít mây, chiều nắng, chiều tối có khả năng mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 28-32 độ C.

Ngày 27/9, Thủ đô Hà Nội từ 5 giờ - 12 giờ mây thay đổi, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-30 độ C; từ 12 giờ - 19 giờ mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối có lúc mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-32 độ C.

Tại Ninh Bình, từ 5 giờ đến 12 giờ nhiều mây, có lúc mưa rào, gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 25-29 độ C; từ 12 giờ - 19 giờ nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 28-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh từ 5 giờ - 12 giờ ít mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-30 độ C; từ 12 giờ - 19 giờ ít mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29-32 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục