Dự báo thời tiết 3 ngày tới: Quảng Bình đến Phú Yên có nơi mưa rất to và dông

20:35' - 22/10/2021
BNEWS Dự báo thời tiết từ ngày 22-25/10, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 200-380mm, có nơi trên 430mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong đêm 22/10, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 22 đến ngày 23/10, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.
Từ ngày 22 đến ngày 25/10, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 200-380mm, có nơi trên 430mm. Các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum có lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 200mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Từ tối 22 đến ngày 26/10, các sông từ Quảng Trị đến Bình Định và Kon Tum có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bồ (Thừa Thiên-Huế), sông Vu Gia (Quảng Nam) và các sông ở Quảng Ngãi lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3. Sông Hương (Thừa Thiên-Huế) và sông Thu Bồn (Quảng Nam) lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2.

Các sông chính ở Quảng Trị, Bình Định và Kon Tum lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị từ Quảng Trị đến Bình Định và Kon Tum. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.
Trong ngày 22/10, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 13 giờ tại các trạm như sau: Tam Đường 51,6mm (Lai Châu), Sìn Hồ 49,1mm (Lai Châu), Mường Lay 28,4mm (Điện Biên), Sa Pa 31,2mm (Lào Cai); Hải An 42,8mm, Mỹ Chánh 35,6mm (Quảng Trị); Cổ Bi 136,6mm, Kim Long 120,6mm, Bình Điền 119,0mm, Hồ Hòa Mỹ 83,6mm (Thừa Thiên-Huế); Sơn Thái 66,9mm (Khánh Hòa)...
Dự báo trong chiều và đêm 22/10, khu vực Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực Bắc Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm; các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; Khánh Hòa cục bộ có nơi trên 40mm; khu vực Tây Nguyên từ 20-80mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, người dân cần hết sức cảnh giác, quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét.

Các địa phương trong vùng ảnh hưởng mưa lũ cần kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn tại các vùng núi, khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn; rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi mưa lớn.
Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong đêm 22 và ngày 23/10, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.
Dự báo thời tiết các khu vực đêm 22 và ngày 23/10:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) có mưa vài nơi, trời lạnh; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 23-26 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông; phía Nam có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.
Tây Nguyên có mây, có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

>>Cách phòng, tránh lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa bão


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục