Dự báo thời tiết: Đêm 9/10, Bắc Bộ trời chuyển lạnh

11:08' - 09/10/2023
BNEWS Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 - 24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18 - 21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính đến 8 giờ ngày 9/10 có nơi trên 100 mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 162,8 mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 144,8 mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 121,8 mm, Ea Mdoai (Đăk Lăk) 196,2 mm, Ia Me (Gia Lai) 185 mm…

 
Dự báo thời tiết chiều và đêm 9/10, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 100 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1.

Sáng 9/10, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Đêm 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3; vùng ven biển cấp 3 - 4.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 - 24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18 - 21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Các chuyên gia dự báo, đêm 9 ngày 10/10, vùng núi Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 23 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 - 24 độ C; cao nhất 23 - 25 độ C, có nơi 25 - 27 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 10/10, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục