Dự báo thời tiết ngày 25/8: Bắc Bộ nhiều nơi nắng nóng, Bắc Trung Bộ còn mưa to

08:58' - 25/08/2019
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ trời nắng, nhiều nơi nắng nóng trên 36 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 25/8: Bắc Bộ nhiều nơi nắng nóng, Bắc Trung Bộ còn mưa to. Ảnh minh họa: TTXVN

Rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m tiếp tục gây mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

Dự báo thời tiết từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h, đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày và đêm 25/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 51 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 34 - 37 độ C.
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ, cao nhất 34 - 36 độ C.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, ngày có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rào, dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 30 - 33 độ, phía Bắc có nơi trên 33 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Nam có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào, dông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 33 - 36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ C.
Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều, tối có mưa rào, rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ; ở Nam Bộ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục