Dự báo thời tiết ngày 27/10: Huế và Đà Nẵng đối mặt mưa rất to

07:07' - 27/10/2025
BNEWS Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng đang lên. Đây cũng là khu vực ngày 27/10 tiếp tục hứng chịu mưa rất to.

Đêm qua và sáng sớm nay (27/10), khu vực từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, khu vực Nam Bộ cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/10 đến 3 giờ ngày 27/10 cục bộ có nơi trên 100mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (Huế) 119,8mm, trạm Cống Rạch Bùn (Đồng Tháp) 165,8mm… 

 

Dự báo từ sáng sớm ngày 27/10 đến sáng sớm ngày 29/10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200–400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ sáng sớm ngày 27/10 đến sáng sớm ngày 28/10, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150mm/3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 27/10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hoà, phía Đông Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3 giờ.

Mưa lớn có thể gây ra nhiều nguy hiểm như ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; cũng như sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc. Người dân cần đặc biệt cảnh giác và theo dõi cảnh báo theo thời gian thực về lũ quét và sạt lở đất được cung cấp tại https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Ngoài ra, trong mưa dông còn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người và tài sản.

Lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng đang lên

Hiện nay, lũ trên sông Hương (thành phố Huế) đang lên lại do các hồ thượng lưu tăng điều tiết xả xuống hạ du; sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang lên.

Dự báo, trong sáng nay, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở mức báo động 3, sau đó xuống. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và ở mức báo động 3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa sẽ xuống và ở dưới mức báo động 3; các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu sẽ xuống và ở mức báo động 2; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục xuống và trên mức báo động 1; các sông ở thành phố Huế xuống dần và ở trên mức báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt và lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3.

Triều cường ven biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Dự báo ngày và đêm 27/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa) có gió ấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 3-5m.

Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 1,5-3m.

Từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2-4m, triều cường cao.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/10, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Vùng ven biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng ngập tại các vùng trũng, thấp do ảnh hưởng của triều cường. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 2.

Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, trong khi phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3, sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C; cao nhất ở phía Bắc từ 26 đến 28 độ C, phía Nam từ 24 đến 26 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, trời nhiều mây; phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C; cao nhất ở phía Bắc từ 25 đến 28 độ C, phía Nam từ 29 đến 31 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Thành phố Hà Nội không mưa, trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục