Dự báo thời tiết ngày 29/8: Phía Tây và Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông

18:07' - 28/08/2022
BNEWS Dự báo thời tiết ngày 29/8: Phía Tây và Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối 28/8, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) sẽ xuống mức 2,6m (dưới báo động một là 1,7m); mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu sẽ xuống mức 4,6m, trên báo động một là 0,30m; mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ xuống mức 4,50m, trên báo động một là 0,20m.

 
Trong chiều 29/8, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam tiếp tục xuống chậm; mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ xuống mức dưới báo động một; mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu sẽ xuống mức xấp xỉ báo động một. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Việt Bắc và Đông Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất là cấp một.

Dự báo thời tiết ngày 29/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 29/8 ở Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa  đến Thừa Thiên- Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Nam tối 28/8 và chiều tối 29/8 có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.  Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào, dông vài nơi, đêm 28/8 và chiều tối 29/8 có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục