Dự báo thời tiết ngày 31/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ

18:35' - 30/12/2019
BNEWS Dự báo thời tiết ngày 31/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ.
Dự báo thời tiết ngày 31/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ do kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày 31/12 có mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/1/2020.

Dự báo thời tiết từ ngày 31/12, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; ở vịnh Bắc Bộ từ sáng 31/12, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo thời tiết chi tiết ngày 31/12 cụ thể như sau: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, từ trưa chiều chuyển gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ sáng sớm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 14-17, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, từ sáng sớm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục