Dự báo thời tiết ngày mai 15/3: Mưa phùn và sương mù tiếp diễn ở nhiều nơi

17:36' - 14/03/2024
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 15/3 Thủ đô Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 14/3 và ngày 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Riêng phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có sương mù. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ từ 35-36 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 14, ngày 15/3: 

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa và chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

 

Thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-36 độ C.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục