Dự báo thời tiết ngày mai 27/4: Mưa dông rải rác khắp cả nước, đề phòng tố, lốc

18:05' - 26/04/2018
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 27/4 theo Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trong cả nước có mưa rào và dông rải rác, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 26/4, hầu khắp các khu vực trong cả nước còn mưa dông rải rác, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ ở mức vừa phải, trời mát.

Dự báo thời tiết ngày mai 27/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 27/4: Mưa dông rải rác khắp cả nước, đề phòng tố, lốc. Ảnh: TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Trên biển, áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch đông gây ra trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình ở Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa gió cấp 4, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục