Dự báo thời tiết ngày mai 29/12: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét

17:21' - 28/12/2023
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 29/12 cho biết Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ có nơi trên 30mm như Tân Hiệp (Quảng Nam) 45,8mm…

Dự báo thời tiết đêm 28/12 và ngày 29/12, khu vực này tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, đêm 28/12 và ngày 29/12, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

 

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29/12:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương nhù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương nhù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất  30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục