Dự báo thời tiết ngày mai 3/11: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét

18:14' - 02/11/2022
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 3/11 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về sáng và đêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 2/11, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Trên biển, hồi 16 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão số 7 cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

 

Dự báo thời tiết ngày mai 3/11:

Khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước những hình thái thời tiết nguy hiểm trên, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục