Dự báo thời tiết ngày mai 5/3: Vùng núi phía Bắc có nơi 13 độ C

21:33' - 04/03/2020
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 5/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Mưa đá dày đặc các xã biên giới huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 4/3, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Đêm mùng 4 và ngày 5/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m, kết hợp với không khí lạnh, đêm mùng 4 và sáng mùng 5/3, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo thời tiết đêm mùng 4 và sáng 5/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C; vùng núi 15-18 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ; phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp từ 18-21 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C./.

>> Dự báo thời tiết tháng 3/2020 và tin không khí lạnh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục