BNEWS UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát 263,762 ha tại Dự án vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng, bóc tách diện tích đã hình thành rừng tự nhiên để quản lý, bảo vệ theo quy định.
Sau loạt 3 bài “Sai lệch hồ sơ - rừng tự nhiên chảy máu” và tiếp bài vụ “Sai lệch hồ sơ, rừng tự nhiên chảy máu” tại Quảng Trị: Nút thắt vẫn chưa được xử lý, của TTXVN phản ánh những vướng mắc trong hồ sơ đất đai, hồ sơ lâm nghiệp và tình trạng rừng tự nhiên bị tác động tại khu vực Dự án vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo rà soát tổng thể, bóc tách diện tích đã hình thành rừng tự nhiên để quản lý, bảo vệ theo quy định.
Theo Công văn số 7909/VP-NNMT ngày 14/9 của UBND tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo đã chỉ đạo UBND xã Bố Trạch chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Phòng Quản lý đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) và Hạt Kiểm lâm Bố Trạch rà soát tổng thể hiện trạng 263,762 ha thuộc Dự án vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng.
UBND xã Bố Trạch có trách nhiệm bóc tách khu vực đã hình thành rừng tự nhiên để quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Đối với diện tích còn lại, trong đó có cả rừng tự nhiên đã bị tác động, địa phương phải đề xuất phương án xử lý, sử dụng. Kết quả rà soát báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2026.
Trước đó, TTXVN đã có loạt 3 bài viết “Sai lệch hồ sơ - rừng tự nhiên chảy máu”, phản ánh tình trạng rừng tự nhiên tại khu vực Dự án vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng bị tác động, trong khi hồ sơ đất đai và hồ sơ lâm nghiệp có những điểm chưa thống nhất.
Theo hồ sơ, năm 2013, 146 hộ dân được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với loại đất được xác định là “đất có rừng trồng sản xuất (RST)”. Tuy nhiên, qua theo dõi diễn biến rừng hàng năm, nhiều diện tích trong số này được xác định đã hình thành rừng tự nhiên. Đến năm 2025, UBND xã Bố Trạch xác định 146,46 ha do hộ gia đình, cá nhân quản lý là rừng tự nhiên.
Từ cuối tháng 3/2026, lực lượng kiểm lâm phát hiện 23 điểm biến động với tổng diện tích 28,81 ha; trong đó 20 điểm đã bị tác động trên diện tích 23,64 ha và 3 điểm đang bị phát dọn với diện tích 5,17 ha. Cơ quan chức năng xác định 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, trong đó 2 vụ có diện tích trên 0,5 ha đã được hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát xem xét, xử lý theo quy định.
Sau phản ánh của TTXVN, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý. Bước đầu, đối với một trường hợp chặt phá rừng, UBND xã Bố Trạch đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng.
Phó Chủ tịch UBND xã Bố Trạch Phan Ngọc Lâm cho biết, đối với trường hợp bị xử phạt, chính quyền địa phương đã thực hiện xử lý theo quy định. Quan điểm của địa phương đối với các trường hợp vi phạm là phải xử lý nghiêm, đúng quy định nhằm tạo sức răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.
Ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho hay, Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm Bố Trạch đã hoàn tất các hồ sơ liên quan, gửi Viện Kiểm sát xem xét, xử lý dấu hiệu vi phạm đối với 2 trường hợp có diện tích trên 0,5 ha. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với chính quyền xã Bố Trạch rà soát, tổng hợp, báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, mặc dù vụ việc được phát hiện, rà soát khoảng 5 tháng qua, việc xử lý vẫn gặp khó khăn do cần làm rõ nguồn gốc đất, quá trình hình thành rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng qua các năm và sự phù hợp giữa hồ sơ đất đai với hồ sơ lâm nghiệp.
Việc UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát tổng thể, bóc tách diện tích đã hình thành rừng tự nhiên là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hiện trạng, cơ sở pháp lý và hướng quản lý, xử lý đối với các diện tích rừng tại khu vực Dự án vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng. Từ đó, bảo vệ rừng tự nhiên và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến hành vi chặt phá rừng tự nhiên theo quy định.
Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật các thông tin về việc xử lý vụ việc này.
Tin liên quan
Quảng Trị khẩn trương vệ sinh nhà cửa, các điểm di tích sau lũ
Ngày 14/9, lũ ở hạ lưu sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) xuống dần, sau khi đạt đỉnh trên báo động 3 là 0,39m vào đêm 13/9.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLào Cai công bố 25 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2027
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Quyết định công bố Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2027, với 25 địa điểm tại các xã, phường.
-
Kinh tế xã hộiThúc đẩy hoàn thiện đề xuất hai tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên
Tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh.
-
Kinh tế xã hộiKhi tri thức hiện đại gặp hồn nghề xưa
Là một thầy giáo với tấm bằng Thạc sĩ Khoa học máy tính, anh Bùi Thanh Phú ở phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng khiến cả gia đình ngỡ ngàng khi quyết định tiếp quản xưởng nước mắm gia truyền.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai gắn tiến độ dự án khoa học, công nghệ với trách nhiệm người đứng đầu
Lào Cai siết tiến độ, giải ngân các dự án khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ninh chuẩn bị nền tảng thu hút đầu tư công nghiệp bán dẫn
Thành phố xác định phát triển Khu công nghệ số tập trung tại phường Tuần Châu trở thành hạt nhân thu hút đầu tư, nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP vào năm 2030
Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 30% GRDP, trên 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai đẩy nhanh dự án điện, bảo đảm an ninh năng lượng
Lào Cai yêu cầu khẩn trương triển khai các kiến nghị sau giám sát về lĩnh vực điện lực, tập trung xử lý các điểm nghẽn, thúc tiến độ dự án điện và nâng cao an toàn vận hành các công trình năng lượng.
-
Kinh tế xã hội81 năm TTXVN: Từ phóng viên chiến trường đến nhà báo thời công nghệ số
Từ những bản tin vượt qua bom đạn đến hệ sinh thái báo chí số, TTXVN tiếp tục phát huy tinh thần “thần tốc, chuẩn xác và cống hiến”, làm chủ công nghệ để giữ vững dòng thông tin chính thống.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam là “quốc gia khách mời” tại hội chợ ẩm thực toàn cầu SIGEP Rimini 2027
Việt Nam được chọn làm quốc gia khách mời tại Sigep World 2027, diễn ra ở Italy từ ngày 23-27/1/2027, mở ra cơ hội kết nối thương mại trong ngành thực phẩm.











