Dự báo thời tiết ngày mai 7/9: Hà Nội có mưa rào vào sáng sớm

18:38' - 06/09/2017
BNEWS Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm 6/9 và sáng sớm 7/9 có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm từ 68 - 97%.
Dự báo thời tiết ngày mai 7/9: Hà Nội có mưa rào vào sáng sớm. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thuỷ văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 6/9, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 460 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 13 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) ở khu vực phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117 độ Kinh Đông. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 8/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 25,9 độ Vĩ Bắc; 117 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Dự báo thời tiết các khu vực đêm 6, ngày 7/9, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm 6/9 và sáng sớm 7/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm 6/9 và sáng sớm 7/9 có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác; vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm 6/9 và sáng sớm 7/9 có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm 6/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày 7/9 nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm 6/9 có mưa rào và dông vài nơi; ngày 7/9 nắng, riêng phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.
Tây Nguyên mây thay đổi, đêm 6/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày 7/9 nắng, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Khu vực Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm 6/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày 7/9 nắng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C./.

>>> Người dân Búng Lao liều mình vớt củi trên suối dữ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục