Dự báo thời tiết ngày mai: Hà Nội sáng có mưa, nhiệt độ cao nhất 27 độ C

18:37' - 12/12/2023
BNEWS Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 12/12, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch Đông, kết hợp với hội tụ gió trên 1.500m, từ chiều tối 12 đến sáng sớm 13/12, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Trên biển, đêm 12 và ngày 13/12, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của Trường Sa), khu vực từ Ninh Thuận - Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết đêm 12, ngày 13/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 5 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục