Dự báo thời tiết từ chiều và đêm 24/7, Bắc Bộ có mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở

17:12' - 23/07/2018
BNEWS Dự báo thời tiết từ chiều và đêm mai 24/7, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang) sẽ có mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ chiều và đêm 24/7: Bắc Bộ có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu, từ chiều và đêm 24/7, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang) sẽ có mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, từ đêm 24/7 có mưa, mưa rào; từ ngày 27/7 có mưa vừa, mưa to và dông.
Từ ngày 25-26/7, mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-150mm/ngày), cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 2.
Cảnh báo, từ ngày 27/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.
Dự báo thời tiết từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 23/7, khu vực tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có mưa rào và dông, tổng lượng mưa phổ biến đạt 10-30mm, có nơi 50mm. Sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện: Bạch Thông, Chợ Mới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 23/7, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh KonTum, đặc biệt là các huyện: IaHD’Rai, Đắk Tô, Đắk Hà, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Đắk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, thành phố KonTum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Về tin áp thấp nhiệt đới: Hồi 13 giờ ngày 23/7, áp thấp nhiệt đới đã đi vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8, phạm vi khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm 23/7, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Đêm 23/7 và ngày 24/7, phía Đông Bắc Bộ, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng Lai Châu có mưa vừa, có nơi mưa to; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 57-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối 24/7 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Vùng ven biển có gió giật cấp 6-7. Độ ẩm 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, riêng khu Đông Bắc 29-32 độ C.
Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối 24/7 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 32-34 độ C.
Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, chiều 24/7 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C./.
>>>Áp thấp nhiệt đới suy yếu, tiếp tục ngập lụt tại vùng trũng tỉnh Ninh Bình

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục