Dự báo tình trạng hạn hán, thiếu nước sẽ kết thúc vào đầu tháng 5
Khô hạn và thiếu nước hiện đang xảy ra ở nhiều địa phương với mức độ, quy mô nhỏ. Nhưng trước những dự báo về nắng nóng sắp tới yêu cầu các địa phương cần chủ động hơn trong việc quản lý nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt. Tình hình này có thể diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi hạn hán.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 4 đến tháng 7, tình hình nắng nóng và khô hạn có khả năng xảy ra ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...) và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi dự báo, khu vực Tây Nguyên có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán và thiếu nước từ nay đến cuối vụ Đông Xuân 2024-2025, với diện tích khoảng 500 - 1.000 ha (bao gồm tỉnh Gia Lai 100 - 400 ha, tỉnh Đắk Lắk 200 - 300 ha, tỉnh Đắk Nông 200 - 300 ha). Những diện tích này chủ yếu ở các khu vực ngoài hệ thống công trình thủy lợi. Dự báo tình trạng hạn hán và thiếu nước sẽ kết thúc vào đầu tháng 5/2025.Hiện dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi tại khu vực Nam Trung Bộ hiện đạt 77% dung tích thiết kế, trong khi khu vực Tây Nguyên có mức dung tích thấp nhất, chỉ đạt 36%. Cụ thể: Kon Tum 39% dung tích thiết kế, Gia Lai 30%, Đắk Lắk 33%, Đắk Nông 45%, Lâm Đồng 67%. Toàn vùng Tây Nguyên hiện có 52 hồ cạn nước, gồm 11 hồ ở Kon Tum, 21 hồ ở Đắk Lắk và 20 hồ ở Đắk Nông.Tại Gia Lai, gần 269 ha lúa (chiếm 1,1% tổng diện tích lúa toàn tỉnh) nằm ngoài các khu tưới của hệ thống thủy lợi, đặc biệt tại các huyện Đắk Đoa, Chư Sê, Kbang, đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Các diện tích này đã được khuyến cáo không nên sản xuất trong vụ Đông Xuân 2024-2025 ngay từ đầu vụ, do nguồn nước không đủ để phục vụ sản xuất. Các địa phương khác chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể do hạn hán và thiếu nước.Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật cho biết, khi Tây Nguyên bước vào giai đoạn cao điểm của hạn hán, cục đã có văn bản gửi các ngành nông nghiệp và môi trường các tỉnh Tây Nguyên yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp, đồng thời triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do hạn hán. Cục cũng khuyến cáo các địa phương áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống hạn hán hiệu quả, đặc biệt là đối với cây công nghiệp lâu năm.Tại Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết tỉnh đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2025. Mặc dù lượng nước trong các hồ chứa hiện vẫn còn ở mức cao, đủ để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và phục vụ tưới cho vụ Hè Thu theo kế hoạch, nhưng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo thời tiết, đồng thời thông báo tình hình nguồn nước đến UBND các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời cập nhật vào phương án phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn.Bình Thuận hiện có 78 hệ thống công trình thủy lợi đã đưa vào khai thác, với tổng lượng nước trữ tại các hồ chứa thủy lợi đạt 180/360 triệu m³, tương đương 50% dung tích thiết kế. Điều kiện nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi và các hồ thủy điện Hàm Thuận, Đại Ninh hiện nay thuận lợi hơn so với các năm trước, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân đến hết tháng 6/2025 và phục vụ tưới cho vụ Hè Thu cũng như nuôi trồng thủy sản.Tại Bắc Bộ, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi hiện đạt 53,2% dung tích thiết kế, trong khi khu vực Bắc Trung Bộ đạt 62%, cao hơn 4% so với mức trung bình nhiều năm.Tại Nghệ An, dự báo nắng nóng sẽ xuất hiện từ tháng 4 và gia tăng cường độ trong tháng 5-7/2025. Với thực trạng nguồn nước tại các hồ đập, sông suối, và các công trình đầu mối, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, và xâm nhập mặn có thể xảy ra ở các vùng cao, cuối kênh và cuối hệ thống. Dự báo diện tích có nguy cơ hạn hán và thiếu nước có thể lên tới hơn 2.900 ha.Để chủ động ứng phó với tình hình này, ngành nông nghiệp và môi trường Nghệ An đã xây dựng phương án chống hạn và phương án tưới hợp lý. Đồng thời, các biện pháp như tu sửa bờ vùng, nạo vét kênh mương, và thực hiện tưới tiết kiệm nước sẽ được triển khai ngay từ đầu vụ.Tại Đông Nam Bộ, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt 60,7%, cao hơn 12,9% so với mức trung bình của nhiều năm. Trong tuần qua, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long đã giảm và dự báo từ nay đến hết tháng 4/2025, dòng chảy từ thượng nguồn về Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng mạnh, xâm nhập mặn có xu hướng giảm dần.Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho biết, xâm nhập mặn tại các cửa sông Cửu Long đã qua đỉnh và khả năng xuất hiện nước ngọt ở các khu vực cách biển từ 30-40 km trở vào sẽ thường xuyên, thuận lợi cho các công trình thủy lợi lấy nước, đặc biệt là vào thời điểm triều thấp. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng cường vận hành công trình thủy lợi để cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thích ứng linh hoạt với hạn, xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất an toàn
09:37' - 15/04/2025
Nhờ sự chủ động triển khai các phương án phòng, chống, nên công tác ứng phó và thích nghi với hạn, xâm nhập mặn của tỉnh Tiền Giang đã đạt hiệu quả cao hơn so với năm trước.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Chống khô hạn, không để người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước
12:36' - 14/04/2025
Bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, đánh giá khả năng nguồn nước, xây dựng phương án sử dụng nguồn nước phù hợp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Ứng phó hạn mặn, hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân
17:47' - 10/04/2025
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu, trong đó xâm nhập mặn là một trong rất nhiều hậu quả do biến đổi khí hậu gây nên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Asahi bị tấn công mạng, dữ liệu 2 triệu khách hàng có nguy cơ rò rỉ
12:03'
Ngày 27/11, Tập đoàn đồ uống Asahi Group Holdings Nhật Bản cho biết kết quả điều tra cho thấy dữ liệu cá nhân của 2 triệu khách hàng có thể bị rò rỉ trong vụ tấn công mạng xảy ra cuối tháng 9 năm nay.
-
Kinh tế & Xã hội
Hoàn thiện thước đo môi trường kinh doanh cấp tỉnh cho hợp tác xã nông nghiệp
12:02'
PCGI được thiết kế với 9 nhóm hợp phần, 48 chỉ tiêu thành phần, phản ánh hai khía cạnh then chốt. Đó là, năng lực nội tại của hợp tác xã: tổ chức, tài chính, quản trị, thị trường, năng lực đổi mới…
-
Kinh tế & Xã hội
Ứng dụng công nghệ để thông tin báo chí: Đà Nẵng đặt ra yêu cầu mới
11:02'
Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác truyền thông chính sách trong việc tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả triển khai các chủ trương, chính sách lớn của thành phố.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam lan tỏa tinh thần thiện nguyện tại Hội chợ Giáng sinh ở Slovakia
11:01'
Trong không khí ấm áp của mùa lễ hội cuối năm, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia mới đây đã hòa mình vào không gian rộn ràng của Hội Chợ Giáng Sinh Từ Thiện Bratislava.
-
Kinh tế & Xã hội
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo bị đề nghị mức án 15 năm tù
10:37'
Tòa án khu vực Trung Seoul tuyên mức án 15 năm tù đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo với các tội danh tiếp tay cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, đóng vai trò quan trọng trong vụ nổi loạn, khai man.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc): Chưa có thông tin về nạn nhân là người Việt Nam
10:25'
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đến sáng 27/11, chưa ghi nhận thông tin về nạn nhân là người Việt trong vụ cháy chung cư ở quận Tai Po.
-
Kinh tế & Xã hội
Hình ảnh vụ cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc)
10:18'
Khoảng 10h00 (giờ địa phương) ngày 27/11/2025, vụ cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc) chưa được dập tắt hoàn toàn, lửa vẫn cháy âm ỉ trong một số căn hộ.
-
Kinh tế & Xã hội
Bão số 15 áp sát, Lâm Đồng kích hoạt ứng phó khẩn cấp
09:32'
Tại các khu vực ven biển, chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng đã kích hoạt chế độ trực ban 24/24, liên tục cập nhật bản tin cảnh báo bão và thông tin mưa lũ.
-
Kinh tế & Xã hội
Anh đối mặt nguy cơ thiếu khí đốt nghiêm trọng trong 5-6 năm tới
08:33'
NESO cảnh báo Anh có thể rơi vào thiếu hụt khí đốt từ giai đoạn 2030-2031 nếu quá trình chuyển đổi năng lượng sạch chậm hoặc hạ tầng khí đốt trọng yếu gặp sự cố, đe dọa an ninh năng lượng quốc gia.

Hồ Ông Kinh (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) đã cạn trơ đáy trong mùa khô 2025. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Ao tích trữ nước để sản xuất trong mùa khô năm 2025 của người dân xã Nhơn Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN