Dự kiến lượng hồ tiêu tồn kho cho năm 2024 sẽ thấp nhất trong nhiều năm gần đây

16:13' - 08/11/2023
BNEWS Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, hiện đã xuất khẩu hết sản lượng thu hoạch trong năm 2023, một phần xuất khẩu được lấy đi từ lượng nhập khẩu cũng như tồn kho từ năm trước.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, hiện đã xuất khẩu hết sản lượng thu hoạch trong năm 2023, một phần xuất khẩu được lấy đi từ lượng nhập khẩu cũng như tồn kho từ năm trước. 

Dự kiến tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu cả năm 2023 ước đạt 250.000 tấn. Vì vậy, lượng tồn kho 2023 chuyển sang năm 2024 sẽ thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong 10 tháng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 223.578 tấn hồ tiêu các loại; trong đó tiêu đen đạt 200.571 tấn, tiêu trắng đạt 23.007 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 750,8 triệu USD.

 
So với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 14,6% tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại giảm 11,7%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 10 tháng đạt 3.553 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.082 USD/tấn, so với cùng kỳ năm trước, giá xuất khẩu giảm 17,6% đối với tiêu đen và 15,6% đối với tiêu trắng.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam đạt 57.723 tấn, chiếm 25,8% thị phần và tăng 265,3% so cùng kỳ. Tuy nhiên lượng nhập khẩu những tháng gần đây của Trung Quốc đang có chiều hướng giảm sau khi đã mua đủ lượng hàng từ 2 quý đầu năm. 

Xuất khẩu hồ tiêu sang Philippines, Thái Lan, Iran…  cũng tăng so với cùng kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ, EU, Ấn Độ, UAE, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pakistan… vẫn giảm.

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đánh giá, mặc dù điều kiện thị trường khó khăn; trong đó thị trường EU và Mỹ trầm lắng hơn so với thị trường Trung Quốc nhưng ngành hàng đã đạt thành tích xuất khẩu tốt. Dự báo những tháng cuối năm, xuất khẩu sẽ phụ thuộc vào lượng hàng tồn kho từ các năm trước chuyển sang.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam dự báo, sản lượng hồ tiêu toàn cầu vụ năm 2024 ước tính sẽ giảm khi sản lượng được dự báo từ các nước sản xuất đều giảm. Tuy nhiên mức giảm này vẫn thấp hơn so với mức giảm nhu cầu tiêu thụ toàn cầu nên dự báo giá hồ tiêu sẽ khó tăng liên tục trong dài hạn.

Theo đánh giá chung của các doanh nghiệp, vụ tiêu năm 2024 của Việt Nam sẽ giảm khoảng 10 - 15%, dự kiến sản lượng thu hoạch ước từ 160.000 - 165.000 tấn.

Ngoại trừ Trung Quốc thì dự báo nhu cầu tiêu thụ sắp tới của các nước trên thế giới có thể sụt giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến từ xung đột tại Đông - Âu. Đồng thời, tác động của cuộc chiến tại Israel cũng sẽ ảnh hưởng lên giá dầu mỏ, điều này sẽ càng làm cho tình hình kinh tế thế giới càng lâm vào suy thoái, sức mua khả năng sẽ giảm trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các chính sách quản lý vĩ mô, sức mua, sức tiêu thụ của các thị trường lớn; trong đó có Hoa Kỳ và EU là thị trường trọng điểm của Việt Nam, khả năng sẽ khó hồi phục trong ngắn hạn.

Giới phân tích nhân định, dự kiến sản lượng năm tới Ấn Độ giảm 20%, Indonesia giảm 20-30%, Việt Nam giảm 15%, Brazil tăng 15%. Ba nước xuất khẩu lớn đều giảm, nếu Brazil tăng cũng sẽ không hỗ trợ được nhiều cho nên dự đoán giá sẽ tăng trong năm tới. Vấn đề hiện tại làm sao giữ giá ổn định để giúp người dân ổn định diện tích trong điều kiện phải cạnh tranh với các cây trồng khác.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục