Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 25/3-31/3

21:18' - 24/03/2021
BNEWS Ngày 25/3: Báo Giao thông tổ chức toạ đàm thực trạng khan hiếm vật liệu làm cao tốc Bắc – Nam; BRUNEI – Hội nghị trực tuyến Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN+3

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam:

Ngày 25/3:           

- Báo Giao thông tổ chức toạ đàm thực trạng khan hiếm vật liệu làm cao tốc Bắc – Nam. 

- Tương lai chiến lược Ngân hàng số tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu chiến lược và cạnh tranh tổ chức. 

-Tại Tiền Giang: Hội nghị tổng kết năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021 Các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện trong giai đoạn gia hạn dự án VnSAT (Hợp phần lúa gạo).

Ngày 26/3:

-Tại Đắk Lắk: Lễ chặn dòng tích nước công trình thủy lợi hồ chứa nước EA Hleo.

Ngày 30/3:

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức diễn đàn Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới.

2. Sự kiện kinh tế Thế giới:

Ngày 25/3:

-BRUNEI – Hội nghị trực tuyến Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN+3

-BRUSSELS (Bỉ) – Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU (đến 26/3)

-WASHINGTON (Mỹ) – Lãnh đạo của Facebook, Google và Twitter điều trần tại phiên điều trần của Quốc hội về thông tin sai lệch lan truyền trên các nền tảng trực tuyến

Ngày 26/3:

LONDON (Anh) – Công bố số liệu về doanh số bán lẻ tháng 2/2021

PARIS (Pháp) – Công bố số liệu tăng trưởng GDP trong năm 2020

Ngày 27/3:

- Giờ Trái đất 2021

Ngày 30/3:

-BRUNEI - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 25 họp trực tuyến

 -BRUNEI - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 7 họp trực tuyến.

-BERLIN (Đức) - Đức công bố số liệu lạm phát tháng 3/2021 (tạm thời)

-WASHINGTON (Mỹ) - Mỹ công bố chỉ số lòng tin của người tiêu dùng

-WASHINGTON (Mỹ) - Tổng Giám đốc IMF, Kristalina Georgieva phát biểu về tình hình kinh tế toàn cầu

Ngày 31/3:

- Bắc Kinh (Trung Quốc): Trung Quốc công bố dữ liệu sản xuất PMI hàng tháng.- 

 Stuttgart (Đức): Đại hội cổ đông của Daimler.

- Stockholm (Thụy Điển): H&M công bố kết quả kinh doanh Quý 1 (12/2020-2/2021).

 

 

 

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục