Du lịch ngắn ngày - lựa chọn ưu tiên dịp nghỉ Tết Dương lịch

16:57' - 30/12/2025
BNEWS Với quỹ thời gian hạn chế, du lịch gần được xem là lựa chọn hợp lý, giúp người dân tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn trước khi quay lại guồng quay công việc đầu năm.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày nhưng lịch nghỉ được công bố muộn, khiến nhiều người dân Thủ đô không kịp chuẩn bị cho những chuyến đi xa. Thay vào đó, xu hướng du lịch ngắn ngày, di chuyển thuận tiện, các điểm đến quanh Hà Nội đang được người dân lựa chọn nhiều hơn trong dịp nghỉ đầu năm.

Theo ghi nhận, ngay sau khi lịch nghỉ Tết Dương lịch được thông báo, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ bắt đầu tìm kiếm các tour hoặc điểm vui chơi trong bán kính từ 30-100km quanh Hà Nội. Các địa điểm như Sóc Sơn, Ba Vì, Tam Đảo, Ninh Bình, Hòa Bình hay những khu nghỉ dưỡng ven đô ghi nhận lượng khách tăng nhẹ so với ngày thường, nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Chị Nguyễn Thu Hương (quận Cầu Giấy) cho biết, năm nay gia đình chị chỉ sắp xếp được chuyến đi 2 ngày 1 đêm. “Lịch nghỉ thông báo khá muộn, công việc cuối năm lại bận rộn nên không thể lên kế hoạch đi xa. Gia đình tôi chọn Sóc Sơn, vừa nghỉ ngơi, vừa thay đổi không khí”, chị Hương nói.

Chị Hương chia sẻ rằng gia đình chị đi Sóc Sơn 2 ngày 1 đêm với dự kiến chi phí khoảng 4 triệu đồng. “Chi phí lớn nhất là tiền homestay, khoảng 1,8 triệu đồng cho căn phòng gia đình, có hồ bơi và không gian sân vườn để trẻ con nhà tôi có thể vui chơi”, chị Hương nói. Chi phí ăn uống của cả gia đình khoảng 1,2 triệu đồng, bao gồm 1 bữa ăn tại nhà hàng và các bữa tự nấu tại homestay. 

“Đi gần nên chúng tôi mang theo cả đồ ăn tự nấu, vừa tiết kiệm vừa hợp khẩu vị của các con”, chị Hương nói. Ngoài ra, chi phí xăng xe, vé tham quan và các khoản phát sinh khác rơi vào khoảng 1 triệu đồng. “Vì đi bằng xe riêng, quãng đường ngắn nên không tốn nhiều tiền xăng, cũng không mất phí gửi xe hay vé tàu xe như đi xa”, chị Hương chia sẻ.

Các đơn vị lữ hành tại Hà Nội cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong nhu cầu của du khách. Thay vì hỏi tour dài ngày hoặc tour bay, phần lớn khách hàng tập trung vào các gói 1-3 ngày, xuất phát bằng ô tô, chi phí vừa phải.

Khảo sát tại một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hà Nội cho thấy, dịp Tết dương lịch năm nay, các tour du lịch ngắn ngày quanh Hà Nội có mức giá tăng nhẹ so với ngày thường nhưng vẫn được đánh giá là phù hợp với khả năng chi trả của phần lớn người dân. 

Với các chuyến đi ngắn ngày, tour Ninh Bình 1 ngày có giá khoảng 850.000 - 1 triệu đồng/người, bao gồm xe đưa đón, ăn trưa, vé tham quan Tràng An hoặc Tam Cốc - Bích Động và hướng dẫn viên. Trong khi đó, các combo Sóc Sơn theo hình thức xe đưa đón kết hợp homestay được bán với giá khoảng 1 - 1,4 triệu đồng/người, phù hợp với nhóm bạn trẻ hoặc gia đình tự do lịch trình.

Với chuyến đi dài ngày hơn, tour Tam Đảo 2 ngày 1 đêm hiện được bán với mức giá từ 1,5 - 2,2 triệu đồng/người, đã bao gồm xe đưa đón khứ hồi, khách sạn 2-3 sao, 3 bữa ăn chính và vé tham quan cơ bản. Tour Ba Vì nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm dao động từ 1,6 - 2,5 triệu đồng/người, tùy tiêu chuẩn lưu trú và điểm nghỉ dưỡng.

Đại diện một công ty du lịch trên phố Trần Quang Khải cho biết: “Năm nay khách hỏi nhiều tour Tam Đảo, Ninh Bình, Ba Vì, Hòa Bình, Bắc Ninh. Những tour này gần không cần chuẩn bị quá lâu, phù hợp với lịch nghỉ gấp và tâm lý ngại di chuyển xa của người dân”.

Trong khi đó, các tuyến du lịch xa, đặc biệt là tour hàng không, lượng khách có tăng mạnh nhưng giá vé máy bay cũng tăng, nguy cơ đông đúc trong dịp lễ cũng khiến nhiều người e dè.

Không ít người lựa chọn ở lại Hà Nội, tận hưởng kỳ nghỉ theo hình thức nghỉ dưỡng tại nhà. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong nội thành như Tây Hồ, Mỹ Đình, Gia Lâm… ghi nhận lượng khách đặt phòng tăng, chủ yếu là các gia đình trẻ.

Anh Trần Anh Quân (quận Đống Đa) cho biết, gia đình của anh quyết định thuê 1 căn homestay ở nội thành. “Lịch nghỉ ngắn và thông báo khá gấp, tôi không muốn mất thời gian di chuyển. Ở lại Hà Nội vừa chủ động, vừa tiết kiệm chi phí, không phải lo vé máy bay hay chen chúc ở sân bay”, anh Quân nói. 

Theo anh Quân, gia đình anh gồm hai vợ chồng và một con nhỏ đã đặt phòng khách sạn 4 sao tại quận Tây Hồ với giá 2 triệu đồng/đêm. “Khách sạn có bể bơi trong nhà, khu vui chơi cho trẻ em nên gần như không phải chi thêm tiền cho các hoạt động bên ngoài”, anh nói.

Chi phí ăn uống trong hai ngày nghỉ của gia đình anh Quân khoảng 1 triệu đồng, chủ yếu là ăn tại nhà hàng trong khách sạn. Ngoài ra, gia đình dành thêm khoảng 300.000 - 400.000 đồng cho các hoạt động vui chơi nhẹ như xem phim và cà phê.

“Không phải thuê xe, không mất tiền xăng, không lo vé tàu xe tăng giá. Tổng chi phí cho cả kỳ nghỉ khoảng 3 - 3,2 triệu đồng, thấp hơn so với việc đi xa nhưng vẫn có cảm giác nghỉ ngơi, thư giãn”, anh Quân cho biết.

Bên cạnh đó, các điểm vui chơi, không gian công cộng, phố đi bộ, trung tâm thương mại tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới, người dân vẫn có thể tham gia vui chơi, giải trí đón năm mới ở Thủ đô Hà Nội.

Theo các chuyên gia du lịch, việc người dân Hà Nội chuộng đi gần trong dịp Tết Dương lịch không chỉ xuất phát từ lịch nghỉ gấp gáp, mà còn phản ánh xu hướng du lịch linh hoạt, ngắn ngày đang ngày càng phổ biến. Du khách ưu tiên sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo được trải nghiệm nghỉ ngơi, thư giãn.

Với quỹ thời gian hạn chế, du lịch gần được xem là lựa chọn hợp lý, giúp người dân tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn trước khi quay lại guồng quay công việc đầu năm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục