Nhị Hòa: Làng du lịch "tình đất, tình người” giữa miền Tây sông nước

15:42' - 30/12/2025
BNEWS Với thông điệp “Tình đất, tình người - để nhớ, để thương”, mô hình du lịch nông thôn Nhị Hòa khẳng định hướng đi của du lịch bền vững, bắt nguồn từ sự chân thật và tinh thần cùng làm, cùng giữ.

Ngày 30/12, tại xã Nhị Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ ra mắt mô hình du lịch nông thôn ấp Nhị Hòa.

 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, trong bối cảnh tỉnh đang từng bước định hình không gian phát triển chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, mô hình du lịch nông thôn Nhị Hòa được xem là điểm đến quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Mô hình góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, đồng thời gắn phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa.

Đây không chỉ là một sự kiện du lịch mà còn mang ý nghĩa định hướng trong triển khai chủ trương phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, người dân địa phương làm “đại sứ du lịch”.

Mô hình du lịch nông thôn Nhị Hòa được tổ chức theo hình thức cung ứng chuỗi dịch vụ du lịch khép kín gắn với từng hộ gia đình. Mỗi hộ xây dựng một sản phẩm trải nghiệm riêng, không trùng lắp, liên kết với nhau thành một hành trình liền mạch, phản ánh đúng sinh kế, đời sống thường nhật đậm chất văn hóa miền Tây sông nước và lòng mến khách của người dân địa phương.

Đến với làng du lịch nông thôn Nhị Hòa, du khách được tham quan những vườn cây trĩu quả, thưởng thức ẩm thực dân dã miền quê, tìm hiểu văn hóa truyền thống và trải nghiệm đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương.

Với thông điệp “Tình đất, tình người - để nhớ, để thương”, mô hình du lịch nông thôn Nhị Hòa khẳng định hướng đi của du lịch bền vững, bắt nguồn từ sự chân thật và tinh thần cùng làm, cùng giữ của cộng đồng dân cư; qua đó góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, gìn giữ cảnh quan môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ không gian sống và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người dân.

Trước đó, mô hình du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh) và mô hình du lịch tự thân Cồn Hô (xã Nhị Long) do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn, xây dựng đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Giai đoạn 2026-2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ký kết hợp tác phát triển du lịch với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy du lịch Vĩnh Long phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả, gắn với phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, Vĩnh Long sở hữu hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến Vĩnh Long ước đạt hơn 9,3 triệu lượt, tăng 113,4% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt gần 1,3 triệu lượt, tăng hơn 171%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 7.963 tỷ đồng, tăng 117,6% so với năm trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục