Du lịch Nhật Bản có thể thiệt hại gần 1,3 tỷ USD do dịch COVID-19

14:34' - 16/02/2020
BNEWS Số khách du lịch nước ngoài tới nước này sẽ tiếp tục giảm cho đến tháng 5/2020, khiến tổng chi tiêu của du khách nước ngoài cho dịch vụ lưu trú giảm tới 171,9 tỷ yen và hàng hóa giảm 238,9 tỷ yen.
Du khách đeo khẩu trang phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, tại Tokyo, Nhật Bản ngày 26/1/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) ước tính ngành du lịch của Nhật Bản có thể thiệt hại 1,29 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1-3/2020, do lượng du khách Trung Quốc sụt giảm trước tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).
Còn theo dự báo của Viện Nghiên cứu Resona, chi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản có thể giảm ít nhất 624,4 tỷ yen (5,68 tỷ USD). Các khách sạn và hãng bán lẻ như siêu thị và các cửa hàng hóa-mỹ phẩm sẽ là những đối tượng bị thiệt hại nặng nề nhất.
Đối với nền kinh tế Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Resona nhận định nếu dịch COVID-19 tiếp tục lây lan cho đến khoảng tháng 4/2020, thiệt hại đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sẽ tương đương với mức thiệt hại do đại dịch SARS gây ra trong giai đoạn 2002-2003. Số khách du lịch nước ngoài tới nước này sẽ tiếp tục giảm cho đến tháng 5/2020, khiến tổng chi tiêu của du khách nước ngoài cho dịch vụ lưu trú giảm tới 171,9 tỷ yen và hàng hóa giảm 238,9 tỷ yen.
Theo Viện nghiên cứu trên, thủ đô Tokyo và sáu tỉnh khác ở khu vực Kanto, phía Đông Nhật Bản, sẽ bị thiệt hại 218,1 tỷ yen, trong khi Osaka và năm tỉnh khác ở khu vực Kansai, phía Tây Nhật Bản, bị thiệt hại 190,5 tỷ yen.
ICAO cũng cho hay khoảng 70 hãng hàng không đã hủy tất cả các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc, và hơn 50 hãng hàng không khác ngừng các hoạt động hàng không liên quan. Điều này đã dẫn đến việc giảm 80% công suất của hãng hàng không nước ngoài đối với hoạt động chuyên chở hành khách trực tiếp đến hoặc xuất phát từ Trung Quốc.
Dự báo sơ bộ của ICAO cho thấy trong quý I/2020, số lượng hành khách di chuyển bằng máy bay sẽ giảm xuống 16,4 triệu lượt, so với mức dự kiến trước đó là 19,6 triệu lượt. Tác động kinh tế của dịch COVID-19 dự kiến sẽ lớn hơn so với dịch SARS hồi năm 2002-2003. Lượng hành khách sụt giảm có thể khiến tổng doanh thu của các hàng hãng không trên thế giới thiệt hại từ 4-5 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục