BNEWS Chính phủ Pháp ngày 17/5 cho biết Pháp đã đón 89,4 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2018, một con số kỷ lục mới đối với ngành du lịch nước này.
Chính phủ Pháp ngày 17/5 cho biết Pháp đã đón 89,4 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2018, một con số kỷ lục mới đối với ngành du lịch nước này cho dù phải đối mặt với các tác động tiêu cực của các cuộc biểu tình “Áo vàng” khiến nhiều du khách hủy kế hoạch tới quốc gia này hồi cuối năm ngoái.
Theo Ủy ban Du lịch của Chính phủ Pháp, nước này vẫn là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới trong năm 2018. Pháp hiện đang đặt mục tiêu đón 100 triệu lượt du khác quốc tế trong năm 2020.
Đáng chú ý, châu Á là khu vực có lượng du khách đến Pháp tăng mạnh nhất trong năm 2018 (tăng 7,4% so với năm 2017) cho dù châu Âu vẫn chiếm tới 79% lượng du khách quốc tế đến Pháp.
Trong khi đó, Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp (Insee) cũng cung cấp một số liệu khác cho thấy ngành du lịch Pháp đang hoạt động hiệu quả với số đêm nghỉ tại các khách sạn, địa điểm cắm trại và nhà trọ ở Pháp của du khách quốc tế đã lên tới 438,2 triệu trong tháng 4/2019, tăng 9 triệu đêm so với cùng kỳ năm 2017.
Số liệu nay không bao gồm các số liệu của các ứng dụng chia sẻ nơi lưu trú như Airbnb – có tới 65.000 căn hộ đăng ký ở thủ đô Paris của Pháp.
Trong khi đó, chi tiêu của du khách quốc tế đến Pháp cũng đạt mức cao kỷ lục 56,2 tỷ euro năm 2018, tăng 5% so với năm 2017.
Ngoài ra, loại hình du lịch hội nghị-hội thảo cũng phát triển mạnh tại Pháp, với việc Paris tổ chức 212 hội nghị quốc tế trong năm 2018, tăng so với 190 hội nghị năm 2017.
Số liệu này đã giúp Paris vượt qua thành phố Barcelona của Tây Ban Nha trở thành điểm đến ưa chuộng nhất đối với loại hình du lịch hội thảo trong danh sách xếp hạng của Hiệp hội Hội nghị và Hội thảo Quốc tế (ICCA)./.
- Từ khóa:
- pháp
- du lịch
- kinh tế pháp
- phong trào áo vàng
Tin liên quan
Pháp mừng Tháp Eiffel tròn 130 tuổi bằng bữa tiệc ánh sáng
Ngày 15/5, nước Pháp đã kỷ niệm tháp Eiffel tròn 130 năm tuổi với màn trình diễn ánh sáng laser hoành tráng giữa bầu trời đêm của kinh đô Paris hoa lệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











