Du lịch quốc tế bằng đường không đến Mexico tăng mạnh

07:47' - 06/06/2016
BNEWS Bộ Du lịch Mexico thông báo trong bốn tháng đầu năm 2016, quốc gia Bắc Trung Mỹ này đã đón 5,648 triệu lượt du khách quốc tế bằng đường không, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2015.
Du lịch quốc tế bằng đường không đến Mexico tăng mạnh. Ảnh: reuters

Trong đó Mỹ tiếp tục là thị trường cung cấp khách du lịch số một của Mexico, với 3,4 triệu lượt, tăng 14,7%.

Ngoài ra, lượng du khách Argentina đến Mexico cũng tăng mạnh, với 36,7%, tiếp đến là Trung Quốc (36,4%), Đức (16,7%), Nhật Bản (14,5%), Chile (12,5%), Anh (11,1%).

Du lịch là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng của Mexico, với doanh thu chiếm khoảng 8,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo hơn chín triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Mexico hiện là một trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất trên toàn cầu và trong vòng ba năm trở lại đây, ngành du lịch đã đạt tăng trưởng 37%.

Năm 2015, “ngành công nghiệp không khói” này đã đón 83,2 triệu lượt khách nội địa, tăng 4%/năm.

Trong khi đó, lượng khách quốc tế đến Mexico đã đạt kỷ lục 32,1 triệu lượt khách và đem về doanh thu 17,457 tỷ USD, với mức tăng tương ứng là 9,5% và 7,7% so với năm 2014.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục