BNEWS Kế hoạch thu hút 1 triệu khách du lịch chất lượng của Thái Lan vào quý đầu tiên năm tới là một chương trình quan trọng để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế sau gần hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Supattanapong Punmeechaow, Thái Lan đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá khứ và giờ đây sẽ tối ưu hóa lĩnh vực du lịch bằng cách tập trung vào chất lượng hơn là số lượng mà có nguy cơ đe dọa đến môi trường và hệ sinh thái.
Phát biểu tại một diễn đàn do tờ Bangkok Post tổ chức hôm 7/10, ông Supattanapong cho rằng thay vì dựa vào 40 triệu khách du lịch nước ngoài để tạo ra doanh thu 2.000 tỷ baht (59 tỷ USD), Thái Lan sẽ chuyển sang tập trung vào những khách du lịch chất lượng, những người có thể chi tiêu nhiều hơn. Điều này sẽ tốt cho môi trường và tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch mở cửa trở lại thủ đô Bangkok và một số điểm du lịch khác từ tháng tới. Ông Supattanapong kêu gọi tất cả các bên hợp tác với kế hoạch mở cửa, nói rằng việc mở cửa trở lại đất nước không chỉ phụ thuộc vào chính phủ, mà còn phụ thuộc vào sự hợp tác từ tất cả các bên và người dân. Ông Supattanapong cũng đề cập đến việc thúc đẩy du lịch bền vững bằng cách thu hút người nước ngoài giàu có và các chuyên gia có tay nghề cao từ nước ngoài đến làm việc và lưu trú tại Thái Lan. Ông Supattanapong nói Nội các sẽ đưa ra các biện pháp để thúc đẩy chiến dịch đó, lưu ý rằng chiến dịch có mục đích thu hút khoảng 1 triệu khách nước ngoài theo diện nói trên để bù đắp cho sự thiếu hụt khách du lịch trong đại dịch COVID-19. Ngành du lịch đóng góp 3.000 tỷ baht cho nền kinh tế Thái Lan vào năm 2019, chiếm 18% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước, trong đó 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP) và 1.000 tỷ baht từ du lịch nội địa (chiếm 6% GDP).Năm ngoái, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đạt 6,7 triệu lượt, tạo ra doanh thu khoảng 300 tỷ baht, kém xa con số gần 40 triệu lượt vào năm 2019.
Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho rằng thời gian phong tỏa kéo dài là một đòn giáng mạnh vào mục tiêu doanh thu năm nay của ngành du lịch, vốn từng là một trong những động lực phát triển của quốc gia Đông Nam Á này.TAT nhận định ngành du lịch dự kiến sẽ chạm đáy trong năm nay với tổng doanh thu là 328 tỷ baht nhưng sẽ phục hồi vào năm sau và đạt 80% mức năm 2019 vào năm 2023, khi Thái Lan thu hút khách du lịch chi tiêu cao hơn.
Thái Lan dự kiến chỉ thu hút được khoảng 100.000 du khách nước ngoài trong năm nay. Bất chấp thành công ban đầu của các chương trình "hộp cát" ở những địa điểm như Phuket, việc mở cửa trở lại một phần cho khách du lịch quốc tế dự báo chỉ tạo ra 8,25 tỷ baht trong năm nay, chủ yếu trong quý hiện tại. Trong khi đó, các chuyến đi trong nước dự kiến sẽ ở mức 60 triệu chuyến vào cuối năm, giảm 34% so với 90,52 triệu chuyến đi được thực hiện năm ngoái. Thị trường này cũng đã bị ảnh hưởng bởi các làn sóng bùng phát COVID-19 kể từ năm ngoái, đặc biệt là dịp Tết cổ truyền Songkran. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu tạo ra doanh thu từ du lịch nội địa ít nhất 882 tỷ baht trong năm tới từ các biện pháp của chính phủ nhằm vực dậy lĩnh vực đang gặp khó khăn này sau khi lượng khách nước ngoài sụt giảm nghiêm trọng./.- Từ khóa:
- du lịch thái lan
- thái lan
- kinh tế thái lan
- covid 19
Tin liên quan
Thái Lan thông qua trợ cấp cho các SME đang gặp khó khăn
Nội các Thái Lan đã thông qua trên nguyên tắc việc chi trả trợ cấp 3 tháng để giúp khoảng 480.000 doanh nghiệp nhỏ, mà đang gặp khó khăn, giữ chân 5 triệu nhân viên.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngGần 4 triệu lượt xem, 1.930 đơn hàng từ Lễ hội Nông sản Tây Ninh
Các phiên livestream trên những nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee tại Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh thu hút gần 4 triệu lượt xem, phát sinh 1.930 đơn hàng.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ tiến sát mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giao dịch gần mức cao nhất trong hơn một năm, khi giá cao khiến nhu cầu chững lại. Trong khi đó, giá gạo của Việt Nam và Thái Lan đều giảm.
-
Thị trườngOCOP Tây Ninh: Khi đặc sản không chỉ bán vị ngon mà bán cả câu chuyện
OCOP đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp Tây Ninh, khi đặc sản địa phương không chỉ được nâng tầm về chất lượng mà còn từng bước khẳng định thương hiệu.
-
Thị trườngHà Nội phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu
Qua kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.
-
Thị trườngLOTTE MART áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho nhãn hàng riêng
Từ 23/9 đến 6/10/2026, LOTTE MART triển khai chương trình khuyến mãi "Ngày hội nhãn hàng riêng" với nhiều ưu đãi, giảm giá cho hàng trăm sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L.
-
Thị trườngHà Nội xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn ra thị trường
Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và hỗ trợ chuyển đổi số nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn, đặc biệt là nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.
-
Thị trườngMở hướng tiêu thụ nông sản trên nền tảng số
Với lợi thế về cây giống, hoa kiểng, trái cây và các sản phẩm OCOP, xã Chợ Lách được Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long lựa chọn thí điểm mô hình “Xã Thương mại điện tử – Chợ Lách Vươn Mình”.
-
Thị trườngNền tảng số mở đường cho đặc sản Hà Tĩnh vươn xa
Đặc sản Hà Tĩnh đang được đưa mạnh lên các nền tảng số, từ mạng xã hội, livestream đến sàn thương mại điện tử.
-
Thị trườngVĩnh Long: 2,1 triệu lao động và bài toán nhân lực chất lượng cao
Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long có quy mô dân số khoảng 4,2 triệu người, lực lượng lao động khoảng 2,1 triệu người.











