Du lịch Thủ đô làm gì để lấy lại đà tăng trưởng?
Con số do Sở Du lịch Hà Nội công bố cho thấy tín hiệu tốt trong việc phục hồi khách du lịch dịp cuối năm và chương trình kích cầu du lịch dần phát huy tính hiệu quả. Ngành Du lịch Thủ đô đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tung ra nhiều giải pháp để thu hút khách, lấy lại đà tăng trưởng như trước.
* Kích cầu du lịch nội địa Trong tháng 11, tại Hà Nội, nhiều hoạt động kích cầu du lịch, thương mại (Hội chợ du lịch quốc tế VITM), sự kiện văn hóa, thể thao (chương trình “Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11”), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, Lễ hội hoa dã quỳ cùng trải nghiệm khinh khí cầu tại Vườn Quốc gia Ba Vì… đã diễn ra. Đây là những động thái tích cực hưởng ứng chương trình kích cầu của ngành du lịch và của thành phố Hà Nội phát động nên đã thu hút một lượng nhất định khách du lịch đến Thủ đô.Tháng 12 này, hàng loạt các sự kiện sẽ tiếp nối như: Kỷ niệm 10 năm Hội Gióng được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại Hà Nội, chương trình Chào năm mới 2021… Trong đó, một trong những điểm nhấn sẽ là Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại, được chuẩn bị công phu, đậm sắc màu văn hóa truyền thống đang được nhiều người chờ đợi.
Trong thời điểm ngành Du lịch bị lao đao do dịch COVID-19, những sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao được tổ chức tại Hà Nội sẽ góp phần khởi động lại thị trường du lịch. Hình ảnh du lịch Hà Nội được quảng bá với thông điệp là điểm đến an toàn, hấp dẫn, chất lượng. Hiện tại, thị trường khách được ngành Du lịch Hà Nội cũng như cả nước hướng tới là khách nội địa, bởi tình hình dịch bệnh ở Việt Nam cơ bản được kiểm soát, nhu cầu tham quan của đối tượng khách này vẫn cao, hơn nữa dịch vụ du lịch trong nước đang giảm giá mạnh.
Một số chương trình du lịch mang đặc trưng riêng của Hà Nội tiếp tục được các đơn vị, điểm đến quảng bá, làm mới sản phẩm. Sản phẩm trải nghiệm tour du lịch đêm Di tích Nhà tù Hỏa Lò đang vận hành, có tín hiệu tốt trong hấp dẫn du khách. Dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng trong tháng 11 và đầu tháng 12, Ban Tổ chức vẫn tổ chức đón được 4 - 5 đoàn khách, mỗi đoàn có từ 20 đến 50 người tham gia trải nghiệm.Tour đêm Hoàng Thành Thăng Long, các chương trình du lịch trong nội thành Hà Nội như: "Hà Nội 36 phố phường", "Thăng Long tứ trấn" hoặc kết nối từ trung tâm Hoàn Kiếm đến các làng nghề gốm sứ Bát Tràng, lụa Hà Đông, làng cổ Đường Lâm, sơn mài Hạ Thái... nhận được sự quan tâm của nhiều du khách.
Cùng với đó, các công ty lữ hành Hà Nội xây dựng nhiều tour tuyến kích thích nhu cầu đi du lịch của người dân Thủ đô. Công ty Cổ phần Du lịch Flamingo Redtours xây dựng bốn dòng sản phẩm độc đáo gồm: Chùm tour “Du lịch chậm” dành riêng cho người trung niên, cao tuổi; chùm tour đặc biệt “Tôi yêu đất nước tôi – Chinh phục Cực Tây Tổ quốc”; chùm tour “Cùng nhau đi trọn Giang Sơn” và bộ sản phẩm khai thác hệ sinh thái Flamingo.Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Flamingo Redtours cho biết: Du lịch trong nước lúc này là cứu cánh cho ngành Du lịch và các công ty lữ hành. Giảm giá không còn là yếu tố hấp dẫn hàng đầu, mà quan trọng hơn là sản phẩm mới, có tính chất cá biệt hóa cao, đem lại nhiều trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.
Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội lên kế hoạch và xây dựng các sản phẩm tour du lịch với nhiều chủ đề khác biệt và độc đáo như: Tour liên tuyến Đông - Tây Bắc mùa hoa; tour khám phá cung đường biển đẹp nhất Việt Nam; hành trình đến Tây Nguyên đại ngàn; tour tâm linh Côn Đảo bay thẳng từ Hà Nội. Với thông điệp “Miền Trung yên bình ngày trở lại” Vietravel đã làm mới bộ sản phẩm du lịch miền Trung đi qua các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quy Nhơn đến Phú Yên. Khi các bộ sản phẩm này được tung ra, nhiều du khách đã hào hứng đón nhận.
* Chuẩn bị kết nối lại thị trường du lịch quốc tếTháng 11/2020, lượng khách quốc tế đến Hà Nội đạt 21.000 lượt khách, tăng 5% so với tháng 10 nhưng cơ bản vẫn là khách ngoại giao, khách công vụ, nhà đầu tư, công dân Việt Nam về nước. Hiện tại, các doanh nghiệp lữ hành vẫn cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch cũng như những thay đổi về chính sách ở mỗi quốc gia.
Các doanh nghiệp lữ hành kỳ vọng, trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường du lịch quốc tế sẽ sớm khôi phục. Bởi vậy, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để kết nối trở lại với thị trường du lịch quốc tế, khi Việt Nam cho phép đón khách du lịch.
Chia sẻ về việc này, đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Flamingo Redtours cho biết, ngoài phục vụ khách nội địa, công ty vẫn chuẩn bị các sản phẩm để sẵn sàng đón khách quốc tế vào Việt Nam hay khách Việt Nam ra nước ngoài, khi được Chính phủ cho phép. Các sản phẩm hút khách trước đây là tour châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, tour truyền thống Thái Lan, Singapore... luôn có sẵn để phục vụ nhu cầu của du khách ngay khi thị trường mở cửa trở lại. Cũng theo đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO), Hàn Quốc là thị trường quan trọng thứ hai đối với du lịch Việt Nam. Ngược lại, lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc từ trước năm 2020 đều có mức tăng trưởng cao. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra, Hội chợ du lịch hội thảo, hội nghị lớn nhất tại Hàn Quốc “Korea Mice Expo 2020” mới được KTO tổ chức trực tuyến với nhiều hoạt động như: Giới thiệu du lịch hội nghị, hội thảo tại Hàn Quốc; kết nối giao thương giữa các đơn vị du lịch Hàn Quốc với các công ty du lịch lớn tại Việt Nam nhằm chuẩn bị cho sự kết nối lại hoạt động du lịch giữa hai quốc gia.Chương trình “Đêm Hàn Quốc – Korea Night 2020” cũng giới thiệu không gian du lịch hội nghị, hội thảo nổi bật tại Hàn Quốc; các điểm du lịch mới của Hàn Quốc và các hoạt động quảng bá, xúc tiến của KTO trong giai đoạn khôi phục thị trường du lịch. Ông Park Jong Sun, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết: Trong thời gian sắp tới, KTO sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá tại Việt Nam để xúc tiến lại thị trường và đồng hành với công ty du lịch tại Việt Nam sau khi du lịch quốc tế mở cửa.
Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn do dịch COVID-19, nhưng ngành du lịch Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung luôn nỗ lực vượt qua, tìm cho mình những hướng đi mới để thích ứng. Bởi họ luôn tin rằng, trong mọi khó khăn luôn mở ra những cơ hội mới và họ nhanh chóng nắm bắt những cơ hội ấy, từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại./.Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Ngành du lịch MICE của Indonesia thiệt hại 3,1 tỷ USD do COVID-19
17:13' - 10/12/2020
Ngành công nghiệp du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và tổ chức sự kiện) của Indonesia thiệt hại ít nhất 44.300 tỷ rupiah (3,1 tỷ USD) do tác động của đại dịch COVID-19.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan mở rộng đối tượng được cấp thị thực du lịch
11:03' - 09/12/2020
Nội các Thái Lan đã quyết định cấp thị thực du lịch đặc biệt dài hạn (STV) cho du khách từ mọi quốc gia thay vì chỉ từ những nước có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp như trước đây.
-
Kinh tế tổng hợp
Có rất ít cơ sở du lịch hàng ngày khai báo đánh giá an toàn về COVID-19
20:33' - 07/12/2020
Hệ thống an toàn dịch COVID-19 mới ghi nhận có 52/63 địa phương và 1.133 cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, kết nối; trong đó, có rất ít cơ sở thực hiện khai báo hàng ngày theo yêu cầu.
-
Ý kiến và Bình luận
Ngành du lịch Thái Lan sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2024
10:30' - 07/12/2020
Kinh tế Thái Lan giảm 12,1% trong quý II và 6,4% trong quý III năm nay, trong đó ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành du lịch Indonesia thiệt hại hơn 7 tỷ USD do đại dịch COVID-19
14:07' - 06/12/2020
Ước tính đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại cho ngành du lịch của xứ "Vạn Đảo" hơn 100 nghìn tỷ Rp (khoảng 7 tỷ USD).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản
21:16' - 14/07/2025
Chiều 14/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Masayuki Omoto, Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Tháp bàn mở rộng cao tốc: Cú hích hạ tầng vùng Tây Nam Bộ
20:38' - 14/07/2025
Chiều 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã làm việc với Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) về Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.
-
Kinh tế Việt Nam
Cánh cửa Halal rộng mở cho hàng Việt
19:38' - 14/07/2025
Thị trường Halal toàn cầu hiện có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, với lượng người tiêu dùng hiện hơn 2 tỷ người, chiếm gần 25% dân số thế giới.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Nai bổ sung 600.000 m3 đá phục vụ dự án sân bay Long Thành
17:34' - 14/07/2025
Đồng Nai đã phân khai gần 8,4 triệu m3 đá phục vụ các cự án trọng điểm phía Nam. Trong số đó, sân bay Long Thành được phân khai hơn 4,3 triệu m3, cao tốc Biên Hòa–Vũng Tàu phân khai gần 1,8 triệu m3.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp gặp khó với các quy định pháp luật kinh doanh hiện thời
17:04' - 14/07/2025
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, từ ngày 19/5 tới nay, VCCI nhận được 220 phản ánh về những vướng mắc, khó khăn liên quan tới hệ thống văn bản pháp luật.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông qua đề xuất đầu tư cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới
17:01' - 14/07/2025
Chiều 14/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu phương án hạn chế xe phát thải cao tại khu vực ô nhiễm
16:19' - 14/07/2025
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tính toán và đề xuất phương án hạn chế phương tiện giao thông có mức độ phát thải cao.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần Thơ gỡ vướng dự án, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
15:18' - 14/07/2025
Ngày 14/7, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu có buổi làm việc với các sở, ngành thành phố về thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm.
-
Kinh tế Việt Nam
Cấm xe máy chạy xăng trên Vành đai 1 Hà Nội: Khẩn trương hành động cho vùng phát thải thấp
13:09' - 14/07/2025
Từ nay đến ngày 1/7/2026 không còn nhiều, Hà Nội phải khẩn trương hành động, đẩy mạnh tuyên truyền người dân chuyển đổi phương tiện, đồng thời có các biện pháp tăng cường giao thông công cộng.