BNEWS Kinh tế Thái Lan giảm 12,1% trong quý II và 6,4% trong quý III năm nay, trong đó ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisit ngày 7/12 dự báo nước này sẽ đón 8 triệu du khách nước ngoài vào năm tới và phải sau 4 năm nữa mới đạt đến mức 40 triệu du khách như trước khi bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19.
Kinh tế Thái Lan giảm 12,1% trong quý II và 6,4% trong quý III năm nay, trong đó ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề.
Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này được cho là sẽ mất 2 năm để phục hồi, nhưng lĩnh vực du lịch, ngành kinh tế chính, sẽ phải đợi đến ít nhất là năm 2024.
Chi tiêu của gần 40 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm 2019 chiếm 12% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan, đạt 2.000 tỷ baht (66 tỷ USD), trong đó chi tiêu của khách du lịch Trung Quốc chiếm khoảng 1/3.
Cho đến nay, Thái Lan vẫn chưa dỡ bỏ lệnh cấm du lịch được áp dụng từ tháng 4 dù tình hình COVID-19 đã được cải thiện đáng kể và hầu hết những hạn chế nhằm kiểm soát dịch bệnh đã được dỡ bỏ.
Gần đây nước này bắt đầu tiếp nhận một số lượng hạn chế khách du lịch nước ngoài đến bằng thị thực đặc biệt, có thời hạn lưu trú lên tới 90 ngày và có thể gia hạn 2 lần, với những yêu cầu phòng dịch và cách ly nghiêm ngặt.
Dự kiến, số lượng khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan trong năm 2020 sẽ đạt khoảng 6,7 triệu lượt, nhưng phần lớn trong số đó đã đến Thái Lan từ quý I, trước khi có lệnh cấm.
Số lượng du khách nước ngoài dự báo cho năm 2021 là 8 triệu lượt, năm 2022 là 16 triệu lượt, năm 2023 là 32 triệu lượt và năm 2024 là 40 triệu lượt.
Trong năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP của Thái Lan có thể tốt hơn dự báo. Nền kinh tế đã xuất hiện các dấu hiệu cải thiện trong quý III/2020 sau khi các điều kiện kinh tế chạm đáy trong quý trước đó. Ngân hàng Trung ương Thái Lan ước tính GDP của nước này sẽ giảm 7,8% trong năm 2020 và phục hồi tăng trưởng 3,6% trong năm 2021./.
- Từ khóa:
- thái lan
- du lịch thái lan
- covid 19
- du lịch
Tin liên quan
Hai định hướng chính sách kinh tế của Thái Lan trong năm 2021
Phó Thủ tướng Thái Lan Supattanapong Punmeechaow cho biết hai định hướng chính của các chính sách kinh tế trong năm tới của nước này là duy trì tăng trưởng kinh tế và tái cơ cấu nền kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN trong dài hạn
Mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam có sự điều chỉnh nhẹ so với tốc độ ấn tượng giai đoạn 2016-2025 nhưng vẫn duy trì trên mức 5% - con số đáng nể đối với hầu hết các nền kinh tế phát triển.
-
Ý kiến và Bình luậnĐo lường sức sống chính sách bằng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm.
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.












