Dữ liệu kinh tế mới của Trung Quốc "thao túng" thị trường vàng đen

16:07' - 05/09/2023
BNEWS Trong phiên chiều 5/9, giá dầu thô Brent giao tháng 11/2023 giảm 26 xu USD, xuống còn 88,74 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 10/2023 tăng 21 xu, lên 85,76 USD/thùng.
Chiều 5/9, giá dầu biến động trái chiều khi các dữ liệu mới nhất cho thấy sự phục hồi kinh tế Trung Quốc – nước mua dầu nhiều nhất thế giới – vẫn gặp khó khăn. Nỗi lo nhu cầu dầu sụt giảm đã vượt qua kỳ vọng về việc các thành viên chính của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, sẽ gia hạn lệnh cắt giảm sản lượng khai thác dầu trong tháng Chín và Mười.

Trong phiên này, giá dầu thô Brent giao tháng 11/2023 giảm 26 xu, tương đương 0,29%, xuống còn 88,74 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 10/2023, tăng 21 xu, tương đương 0,25%, lên 85,76 USD/thùng.

 
Dự kiến vào tuần này Moskva và Riyadh sẽ thông báo thông tin chi tiết về kế hoạch cắt giảm khai thác dầu trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã tuyên bố sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu 300.000 thùng/ngày trong tháng Chín, sau khi cắt giảm 500.000 thùng/ngày trong tháng Tám và Saudi Arabia dự kiến sẽ thực hiện mức cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng dầu/ngày trong tháng Mười. 

Một cuộc khảo sát khu vực kinh tế tư nhân của Trung Quốc, công bố ngày 5/9, cho thấy hoạt động dịch vụ tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng Tám tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong tám tháng gần đây, do nhu cầu yếu tiếp tục gây ảnh hưởng và các biện pháp kích thích của chính phủ không thể giúp phục hồi tiêu dùng trong nước.

Tại Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, chi tiêu hộ gia đình trong tháng Bảy đã giảm 5,0% so với cùng kỳ năm trước, nhiều hơn dự báo giảm 2,5% và ghi nhận là tháng giảm thứ năm liên tiếp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục