BNEWS Ngày 19/5, với tỷ lệ 217 phiếu thuận và 207 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật do đảng Dân chủ đệ trình nhằm chống lại sự tăng giá đối với xăng dầu.
Dự luật được thông qua trong bối cảnh không có hạ nghị sĩ Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ, trong khi có tới 4 hạ nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu chống gồm các Hạ nghị sĩ Stephanie Murphy (bang Florida), Lizzie Fletcher (bang Texas), Kathleen Rice (bang New York) và Jared Golden (bang Maine).
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dù dự luật này khó có thể thu hút được sự ủng hộ tại Thượng viện, nơi sẽ cần đến sự ủng hộ của 10 đảng viên Cộng hòa để có thể thông qua thành luật, song là một phần trong nỗ lực lớn của đảng Dân chủ khi cố gắng đổ lỗi cho ngành dầu vì giá tăng vọt.
Những tuyên bố về việc tăng giá của đảng Dân chủ đã vấp phải một số hoài nghi từ các nhà phân tích, vốn đổ lỗi cho các lực lượng thị trường khiến giá xăng tăng cao. Các đảng viên Dân chủ chỉ ra lợi nhuận kỷ lục do các công ty dầu mỏ lớn công bố như một bằng chứng về vấn đề này.
Hạ nghị sĩ đại diện cho đảng Dân chủ tại bang Washington, Kim Schrier nhấn mạnh rằng các công ty khí đốt và dầu mỏ đang kiếm được lợi nhuận kỷ lục và sau đó dùng số tiền thu được để mua lại cổ phiếu.
Dự luật trên tập trung vào việc cấm bán nhiên liệu với giá “quá cao” trong trường hợp khẩn cấp về năng lượng, mặc dù không nêu ngưỡng giá cụ thể. Dự luật cũng sẽ trao quyền cho Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) theo đuổi hành động pháp lý nếu các trường hợp tăng giá được phát hiện.Các nhà lập pháp cũng đã thông qua hai sửa đổi bổ sung trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng, trong đó sửa đổi đầu tiên của Hạ nghị sĩ Dân chủ bang Florida Val Demings sẽ yêu cầu FTC điều tra xem liệu giá xăng có đang bị thao túng bằng cách giảm công suất nhà máy lọc dầu hay các biện pháp khác.
Sửa đổi thứ hai tới từ Hạ nghị sĩ Dân chủ bang New Hampshire, Chris Pappas về việc thành lập một đơn vị mới tại FTC có nhiệm vụ giám sát thị trường nhiên liệu.
Giá xăng tại Mỹ đạt mức cao mới trong tuần này, trung bình khoảng 4,59 USD/gallon ( 3,78 lít) vào ngày 19/5. Các nhà phân tích thị trường nhiều lần nói rằng giá xăng cao chủ yếu là do xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như sự phục hồi sau đại dịch COVID-19.Một số chuyên gia cho rằng mức tăng đột biến mới nhất có liên quan đến các yếu tố, trong đó có việc các nhà máy lọc dầu chuyển hướng sang các loại nhiên liệu khác có lợi hơn. Những người phản đối đảng Dân chủ lập luận rằng luật sẽ không hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề giá cả cao.
Hạ nghị sĩ Fletcher cho biết trong một tuyên bố rằng dự luật này sẽ không khắc phục được giá xăng cao và có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung mà nước Mỹ đang phải đối mặt, dẫn đến kết quả thậm chí còn tồi tệ hơn. Nữ nghị sĩ này cũng trích dẫn các bình luận từ cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers, trong đó nói rằng dự luật có thể "gây ra mọi loại thiếu hụt"./.
>>Xu hướng tiêu dùng của người Mỹ ra sao?
Tin liên quan
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ “hạ cánh cứng”
Theo các nhà kinh tế học của tập đoàn tài chính Morgan Stanley, nguy cơ suy thoái ở Mỹ đang gia tăng nhanh chóng vì lạm phát cao liên tục có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáDòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%
Xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất lớn trong khu vực, trong đó có Saudi Arabia, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã tăng lên gần 13 triệu thùng/ngày trong tháng 9.
-
Hàng hoáGiá dầu phục hồi khi Mỹ bác khả năng nới lỏng trừng phạt Iran
Dầu Brent đang hướng tới mức tăng khoảng 14% trong tháng 9/2026, mức tăng nhiều nhất tính theo tháng kể từ tháng 7/2026.
-
Hàng hoáAustralia còn nhiều dư địa cho hàng hóa Việt Nam
Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Australia tăng 30% trong 7 tháng năm 2026, song thị phần mới khoảng 2,7%, cho thấy dư địa mở rộng còn lớn nếu đáp ứng tốt tiêu chuẩn.
-
Hàng hoáĐề xuất đổi mới quản lý kinh doanh xăng dầu
Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, đề xuất tinh gọn hệ thống phân phối, tăng quyền chủ động về giá và giảm thủ tục hành chính.
-
Hàng hoáMở không gian phát triển mới cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam
Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh giai đoạn 2026-2030, hướng tới hình thành giá tham chiếu trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giá.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm hơn 2% trước triển vọng phục hồi nguồn cung từ Trung Đông
Giá dầu thô thế giới sụt giảm hơn 2% trong phiên 29/9, khi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ từ hoạt động xuất khẩu của Trung Đông đã xoa dịu phần nào nỗi lo đứt gãy nguồn cung kéo dài.
-
Hàng hoáĐồng Nai đẩy mạnh liên kết, nâng giá trị nông sản
Đồng Nai thúc đẩy liên kết sản xuất với tiêu thụ, mở rộng vùng nguyên liệu, chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường nhằm nâng giá trị, sức cạnh tranh nông sản.
-
Hàng hoáCông nghệ mở đường cho hàng Việt vươn ra biển lớn
Không chỉ đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, công nghệ đang mở rộng cách doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận người mua quốc tế thông qua dữ liệu sản phẩm, gian hàng số và kết nối trực tuyến.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp trước lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông
Trong phiên chiều 29/9 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 1,71 USD, hay 1,6%, lên 106,99 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 1,4 USD, hay 1,5%, lên 94 USD/thùng.










