Dự trữ dầu thô Mỹ giảm lần đầu tiên sau tám tuần

14:27' - 16/04/2026
BNEWS Theo dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 15/4, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm lần đầu tiên sau 8 tuần, trong bối cảnh xuất khẩu tăng lên và nhập khẩu giảm so với tuần trước đó

EIA cho biết lượng dầu thô thương mại (không bao gồm Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược – SPR) giảm 913.000 thùng, còn 463,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 10/4, cao hơn khoảng 1% so với mức trung bình 5 năm vào cùng thời điểm trong năm. Trong khi đó, các nhà phân tích được tờ The Wall Street Journal khảo sát dự đoán dự trữ dầu thô sẽ tăng 900.000 thùng.

Lượng dầu trong SPR giảm 4,1 triệu thùng, xuống còn 409,2 triệu thùng, khi Bộ Năng lượng Mỹ giải phóng thêm nguồn dự trữ khẩn cấp để ứng phó với cuộc xung đột ở vùng Vịnh Ba Tư, vốn đã làm gián đoạn xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Tồn kho tại Cushing, Oklahoma — trung tâm giao hàng của sàn Nymex — giảm 1,7 triệu thùng xuống còn 29,8 triệu thùng.

EIA ước tính sản lượng dầu thô của Mỹ ở mức 13,6 triệu thùng/ngày, không thay đổi so với tuần trước. Nhập khẩu dầu thô giảm 1 triệu thùng/ngày xuống còn 5,3 triệu thùng/ngày, trong khi xuất khẩu tăng 1,1 triệu thùng/ngày lên 5,2 triệu thùng/ngày.

 

Công suất lọc dầu giảm 2,4 điểm phần trăm xuống 89,6%, trong khi lượng dầu đưa vào nhà máy lọc dầu giảm 208.000 thùng/ngày, xuống còn 16 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, các dự báo trước đó cho rằng hoạt động lọc dầu có thể tăng 0,3 điểm phần trăm.

Tồn kho xăng giảm 6,3 triệu thùng xuống còn 232,9 triệu thùng, so với mức dự báo giảm 1,7 triệu thùng trong khảo sát của tờ The Wall Street Journal, và cao hơn 1% so với mức trung bình 5 năm. Nhu cầu xăng tăng 524.000 thùng/ngày, lên 9,1 triệu thùng/ngày.

Theo EIA, tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 3,1 triệu thùng xuống còn 111,6 triệu thùng và thấp hơn khoảng 6% so với mức trung bình 5 năm vào thời điểm này trong năm. Trước đó, dự báo cho rằng tồn kho nhiên liệu chưng cất sẽ giảm 2,1 triệu thùng.

Giá dầu Brent phản ánh sự bất định cao của nền kinh tế toàn cầu

Theo tờ báo, giá dầu Brent giao trong vòng 10-30 ngày đang được giao dịch ở mức khoảng 130 USD/thùng trong khi giá dầu tương lai, giao tháng 6, xấp xỉ 100 USD/thùng. Theo các nhà đầu tư, sự chênh lệch lớn về giá cho thấy diễn biến xung đột Mỹ - Iran còn rất nhiều bất định và xuất phát từ 2 nguyên nhân:

Thứ nhất, giá dầu 130 USD/thùng phản ánh tình hình hiện nay và sự thiếu hụt nguồn cung trên thế giới. Trong khi giá dầu tương lai phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với tình hình xung đột, hy vọng rằng chiến sự sẽ chấm dứt trước tháng 6. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy giá dầu sẽ khó có thể giảm nhanh trong thời gian tới bất kể diễn biến đàm phán Mỹ - Iran.

Nguyên nhân thứ hai là các nhà giao dịch đang trì hoãn việc mua bán dầu Brent tương lai, với hy vọng giá dầu sẽ ổn định hơn trong các tuần tới hoặc người bán thì muốn trì hoãn với giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao.

Một yếu tố thứ ba mà báo chí cũng đề cập đến là khả năng đầu cơ, với một số nhà giao dịch có thể có thông tin từ nội bộ chính quyền Trump.

Ví dụ ngày 23/3, 15 phút trước khi Tổng thống Trump tuyên bố ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, hơn 760 triệu USD giao dịch dầu Brent và WTI đã được thực hiện, khiến ngày hôm sau Nhà Trắng phải cảnh báo các nhân viên không được tham gia các giao dịch tương lai liên quan đến cuộc xung đột.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục