Dự trù ngân sách Nhật Bản 2020 lại vượt ngưỡng 100.000 tỷ yên

07:03' - 19/12/2019
BNEWS Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ phê chuẩn dự thảo ngân sách tài khóa 2020 vào ngày 20/12 tới.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định dành khoản chi ngân sách kỷ lục 102.660 tỷ yên (938 tỷ USD) cho dự toán ngân sách ban đầu tài khóa 2020 (bắt đầu từ ngày 1/4/2020) để đáp ứng các khoản chi ngày càng lớn cho an ninh xã hội.
Đây năm thứ hai liên tiếp kế hoạch ngân sách của Nhật Bản vượt ngưỡng 100.000 tỷ yên. Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ phê chuẩn dự thảo ngân sách tài khóa 2020 vào ngày 20/12 tới. Dự thảo ngân sách này sẽ bao gồm các khoản chi cho giáo dục mầm non cũng như quốc phòng. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ phân bổ khoảng 1.800 tỷ yên cho các biện pháp củng cố đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, như chương trình điểm thưởng mua sắm.
Tổng chi ngân sách trong dự toán ngân sách 2020 đã được quyết định sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi về việc phân bổ các khoản thu thuế quốc gia cho chính quyền địa phương. Chính phủ trung ương sẽ phân bổ 16.600 tỷ yên cho chính quyền các địa phương, tăng 400 tỷ yên so với tài khóa hiện tại.
Ngân sách tài khóa hiện nay (kết thúc vào tháng 3/2020) đứng mức 101.460 tỷ yên. Doanh thu từ thuế ước đạt mức kỷ lục 63.510 tỷ yên trong tài khóa 2020, tăng khoảng 1.000 tỷ yên so với ngân sách ban đầu của tài khóa hiện tại, nhờ quyết định tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% từ ngày 1/10.
Trong nỗ lực cải thiện “sức khỏe” tài khóa, vốn đang trong tình trạng “tồi tệ” nhất trong số các nước công nghiệp phát triển, Nhật Bản có kế hoạch cắt giảm lượng phát hành trái phiếu mới khoảng 100 tỷ yên xuống còn 32.560 tỷ yên, giảm năm thứ 10 liên tiếp./.

>>> Nhật Bản muốn sớm ký thỏa thuận tự do thương mại với Anh hậu Brexit

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục