BNEWS Vương quốc Anh sẽ rời EU vào ngày 31/1/2020, nhưng sẽ vẫn trong một giai đoạn chuyển tiếp cho đến hết năm, khi các nhà đàm phán thảo luận về các quan hệ thương mại tương lai giữa hai bên.
Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo thất bại trong các nỗ lực đàm phán nhanh một thỏa thuận thương mại mới sau Brexit - Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - sẽ gây tổn hại cho Anh nghiêm trọng hơn hậu quả mà EU phải gánh chịu.
Phát biểu ngày 18/12 tại Nghị viện châu Âu (EP) ở Strasbourg, Chủ tịch von der Leyen nhấn mạnh: "Lịch trình phía trước của chúng ta đầy thử thách. Nếu không thể ký kết một thỏa thuận với Anh vào cuối năm 2020, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ. Điều đó rõ ràng sẽ gây tổn hại tới lợi ích của chúng ta, nhưng hậu quả đối với Anh còn nghiêm trọng hơn."
Người đứng đầu EC cho biết thêm rằng trong thời gian ngắn, EU sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán nhiều nhất có thể. Bà nói: "Ngày 1/2 tới, chúng tôi sẽ sẵn sàng đề xuất thời hạn cho các cuộc đàm phán", đồng thời bày tỏ hy vọng Anh và EU "sẽ có một quan hệ đối tác chưa từng thấy. Đây sẽ không phải là sự kết thúc của mọi thứ, mà sẽ là sự bắt đầu của các quan hệ mới giữa hai láng giềng, và sẽ trở thành những láng giềng tốt".
Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier cho biết thêm: "Thời gian không còn nhiều và sẽ không thể làm mọi việc, nhưng chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể."
Vương quốc Anh sẽ rời EU vào ngày 31/1/2020, nhưng sẽ vẫn trong một giai đoạn chuyển tiếp cho đến hết năm, khi các nhà đàm phán thảo luận về các quan hệ thương mại tương lai giữa hai bên.
Theo "Thỏa thuận Ra đi" mà Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhất trí với EU nhưng chưa được Quốc hội Anh thông qua, nước Anh có thể đề xuất thêm một lần gia hạn khoảng 1 hoặc 2 năm nữa. Tuy nhiên, ông Johnson nhấn mạnh sẽ không đề nghị gia hạn lần nào nữa và đang chuẩn bị dự luật để ngăn chặn một động thái như vậy.
Trong trường hợp này, các nhà đàm phán sẽ chỉ có 11 tháng để ký kết một thỏa thuận thương mại, nhiệm vụ mà các nhà chức trách của cả hai bên đã cảnh báo là quá tham vọng. Và nếu hết năm 2020 vẫn chưa có thỏa thuận, quan hệ giữa Anh với thị trường chung khổng lồ của EU sẽ không có ràng buộc gì để bảo vệ việc làm và thương mại của hai bên./.
>>> Thủ tướng Anh công bố các thành viên nội các chính phủ mới
Tin liên quan
Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh công bố 100 ngày đầu tiên bận rộn của nội các mới
Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định 100 ngày làm việc đầu tiên của chính phủ mới tại Anh sẽ rất bận rộng nhưng các vấn đề cần giải quyết không có gì mới mẻ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











