Dự trữ ngoại hối Hàn Quốc duy trì đà tăng 3 tháng liên tiếp

18:53' - 03/02/2023
BNEWS Theo BoK, tính tới cuối tháng 1/2023, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 429,97 tỷ USD, tăng 6,81 tỷ USD so với cuối tháng 12/2022 và duy trì đà tăng 3 tháng liên tiếp.
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn số liệu thống kê của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố ngày 3/2 cho thấy tính tới cuối tháng 1/2023, dự trữ ngoại hối của nước này đạt 429,97 tỷ USD, tăng 6,81 tỷ USD so với cuối tháng 12/2022 và duy trì đà tăng 3 tháng liên tiếp.
 
Trước đó, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc từng giảm vào các tháng 8,9,10/2022 rồi bắt đầu tăng trở lại vào tháng 11 cùng năm.
Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 12/2022 đứng thứ 9 thế giới với 423,2 tỷ USD. Trong khi đó, quốc gia láng giềng Đông Bắc Á là Trung Quốc đứng thứ nhất với 3.127,7 tỷ USD, tiếp đến là Nhật Bản với 1.227,6 tỷ USD và Thụy Sỹ với 924 tỷ USD. Các vị trí thứ tiếp theo lần lượt là Nga, Ấn Độ, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Saudi Arabia và Hong Kong (Trung Quốc).
Một quan chức BoK cho biết, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng là nhờ giá trị quy đổi các tài sản ngoại hối khác sang đồng USD và khoản tiền gửi bằng ngoại hối tại các cơ quan tài chính tăng. Trong tháng Một vừa qua, do đồng USD giảm khoảng 1,5% giá trị đã dẫn đến giá trị các tài sản ngoại hối khác khi quy đổi sang đồng USD lấy lại đà tăng.
Giá trị các loại chứng khoán (như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp) đạt 371,42 tỷ USD, tăng 1,73 tỷ USD so với một tháng trước. Tiền gửi đạt 34,17 tỷ USD, (tăng 4,82 tỷ USD). Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của Hàn Quốc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đạt 15,55 tỷ USD (tăng 210 triệu USD).
Bên cạnh đó, vị thế dự trữ ròng của Hàn Quốc tại IMF, tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho IMF, đạt 4,54 tỷ USD, tăng 50 triệu USD. Dự trữ vàng vẫn giữ nguyên là 4,79 tỷ USD do chúng được thể hiện theo mức giá mua vào, không phản ánh giá thị trường./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục