Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm nhẹ

21:22' - 07/08/2016
BNEWS Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) cho biết dự trữ ngoại tệ của nước này tính đến cuối tháng 7/2016 đã giảm xuống còn 3.201 tỷ USD, từ mức 3.205 tỷ USD cuối tháng 6/2016.
Trụ sở của Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC). Ảnh: THX/TTXVN

Xu hướng giảm dự trữ ngoại tệ bắt đầu diễn ra vào tháng 11/2015 do những lo ngại về đồng nhân dân tệ yếu và dòng vốn chảy ra thị trường nước ngoài song dự trữ ngoại tệ của nước này tăng trở lại trong tháng 3/2016 khi những lo ngại giảm bớt trước những tín hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế đang dần ổn định. 

Trước đó, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã giảm xuống còn 3.190 tỷ USD trong tháng 5/2016, mức thấp nhất trong gần 5 năm qua. 

Dự trữ ngoại tệ dưới dạng Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR) của Trung Quốc đã tăng lên 2.297 tỷ SDR trong tháng 7/2016, từ mức 2.291 tỷ SDR trong tháng 6/2016. Trong khi đó, dự trữ ngoại tệ dưới dạng vàng của Trung Quốc là 78,89 tỷ USD trong tháng 7/2016, tăng từ mức 77,43 tỷ USD trong tháng 6/2016.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục