BNEWS Hiệp hội Vận tải Hà Nội đề nghị chấn chỉnh những doanh nghiệp chây ì, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết.
Giá xăng, dầu đã giảm lần thứ 6 liên tiếp, với tổng mức giảm hơn 2.000 đồng/lít. Điều này sẽ tạo thuận lợi, giảm gánh nặng cho các hoạt động dịch vụ vận tải. Tuy nhiên, điều khiến người tiêu dùng vẫn băn khoăn là liệu bao giờ giá cước vận tải và giá hàng hóa tiêu dùng sẽ giảm tương ứng theo.
Anh Tạ Hoàng Long, tại Kim Mã Thượng (Hà Nội) cho rằng, giá xăng giảm liên tục trong thời gian vừa qua là tín hiệu rất mừng với người dân nhất là khi dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu mua sắm hàng hóa tăng cao. Nhưng giá cước các dịch vụ vận tải và giá cả tiêu dùng vẫn giữ nguyên là khó chấp nhận. Các doanh nghiệp nào đã giảm, doanh nghiệp nào chưa thực hiện… cần phải đưa lên báo chí cho người dân biết để tạo sức ép hơn nữa.
Theo ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, đối với các doanh nghiệp hoạt động taxi, có rất nhiều doanh nghiệp còn chây ì giảm cước, thì đề nghị phải có kế hoạch để giảm ngay. Hiệp hội cũng đề nghị chấn chỉnh những doanh nghiệp chây ì, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết.
Để thuận tiện cho người tiêu dùng, ông Liên kiến nghị, nhà nước và cơ quan quản lý cần thông báo công khai giá cước của các hãng taxi, để người tiêu dùng lựa chọn, hay biểu dương những doanh nghiệp thực hiện giảm giá cước, chia sẻ với người tiêu dùng. Hiệp hội đã đề xuất nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện được, mà các Bộ, ngành vẫn chỉ ra những văn bản kiểm tra, xử lý bằng mệnh lệnh.
Thứ hai là để giúp các doanh nghiệp liên kết, giảm giá cước, có thể áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý để hạn chế việc xe chạy rỗng trên đường, từ đó giảm tiêu hao xăng và nguồn lao động lái xe.
Cuối cùng, phía cơ quan Nhà nước, Bộ Tài chính cùng hiệp hội và các doanh nghiệp có thể cùng bàn bạc để xây dựng, đưa ra biểu giá, biên độ tăng giảm như thế nào là hợp lý. Để từ đó, doanh nghiệp có cơ sở sẵn sàng chấp hành điều chỉnh cước, phía cơ quan quản lý cũng sẽ có cơ sở để tiến hành giám sát.
Đại diện doanh nghiệp taxi, ông Đinh Văn Sáu, chủ tịch Công ty Taxi Hương Lúa cho hay, sự quan tâm, đòi hỏi của dư luận là hợp lý, chính đáng. Công ty đã xây dựng kế hoạch giảm cước ở mức 500 đồng/km, cân đối lượng khách hàng và thu nhập của người lao động. Sắp tới sẽ tiến hành họp bàn cùng các doanh nghiệp trong hiệp hội để quyết định giảm giá.
Ông Sáu cũng cho biết, thời gian qua, doanh thu của doanh nghiệp và anh em lái xe cũng bị giảm do cạnh tranh với các ứng dụng Uber, Grab… Thời gian tới, nếu phía các cơ quan, cùng hiệp hội doanh nghiệp có thể trao đổi, tính toán đưa ra mức biểu giá, biên độ tăng giảm để cân bằng lợi ích cho doanh nghiệp – người lao động – người tiêu dùng thì công ty rất ủng hộ và sẵn sàng chấp hành.
Đối với các mặt hàng tiêu dùng, qua khảo sát của của phóng viên tại các chợ đầu mối, chợ Mơ... trong ngày 6/1 cho thấy giá cả các loại thực phẩm vẫn giữ nguyên so với những ngày cuối năm 2015.
Cụ thể, giá thịt bò vẫn ở mức từ 230.000-240.000 đồng/kg, giá gà ta từ 120.000-140.000 đồng/kg, đùi gà 70.000 đồng/kg, thịt rọi, thịt thăn giá 100.000-110.000 đồng/kg. Giá trứng gà - vịt vẫn giữ ở mức 30.000 – 35.000 đồng/chục.
Các loại rau, quả đều có mức tăng nhẹ 1.000 – 3.000 đồng so với những tháng trước đó. Rau cải xanh ở mức 7.000 đồng/mớ, cải ngọt 8.000 đồng/mớ, cà chua 17.000 đồng/kg, khoai tây 12.000 đồng/kg....
Chị Nguyễn Thị Hương, bán rau tại khu vực chợ Mơ (Hà Nội) cho biết, hiện đang thời gian cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao nên giá cả nhiều mặt hàng khó có thể giảm, đặc biệt là các loại rau củ quả. Trong khi đó giá vận chuyển không giảm nên các đầu mối, thương lái vẫn giữ nguyên giá hàng hóa.
Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ cho rằng, giá xăng giảm cũng sẽ khó tác động được tới giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Bởi khâu phân phối của chúng ta còn yếu kém, đẩy giá hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng lên cao.
Giá rau sạch tại ruộng chỉ 2.000 – 4.000 đồng, nhưng khi lên đến các chợ thì giá lên đến cả chục nghìn; thịt lợn hơi ở mức 40.000 đồng/kg, trong khi đó giá bán tại chợ vẫn khoảng 100.000 đồng/kg.
Do vậy, phải làm tốt khâu phân phối; trong đó cần phải giảm bớt các kênh phân phối trung gian; phải kết nối doanh nghiệp sản xuất và cung ứng để đưa hàng đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất và giá rẻ nhất…/.
Tin liên quan
Xử lý nghiêm hiện tượng lợi dụng đông khách, tăng giá cước vận tải
Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra giá cước vận tải, trong đó nhấn mạnh việc xử lý nghiêm với các trường hợp tăng giá dịp Tết Nguyên đán 2016.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngGần 4 triệu lượt xem, 1.930 đơn hàng từ Lễ hội Nông sản Tây Ninh
Các phiên livestream trên những nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee tại Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh thu hút gần 4 triệu lượt xem, phát sinh 1.930 đơn hàng.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ tiến sát mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giao dịch gần mức cao nhất trong hơn một năm, khi giá cao khiến nhu cầu chững lại. Trong khi đó, giá gạo của Việt Nam và Thái Lan đều giảm.
-
Thị trườngOCOP Tây Ninh: Khi đặc sản không chỉ bán vị ngon mà bán cả câu chuyện
OCOP đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp Tây Ninh, khi đặc sản địa phương không chỉ được nâng tầm về chất lượng mà còn từng bước khẳng định thương hiệu.
-
Thị trườngHà Nội phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu
Qua kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.
-
Thị trườngLOTTE MART áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho nhãn hàng riêng
Từ 23/9 đến 6/10/2026, LOTTE MART triển khai chương trình khuyến mãi "Ngày hội nhãn hàng riêng" với nhiều ưu đãi, giảm giá cho hàng trăm sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L.
-
Thị trườngHà Nội xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn ra thị trường
Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và hỗ trợ chuyển đổi số nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm công nghiệp nông thôn, đặc biệt là nhóm hàng thủ công mỹ nghệ.
-
Thị trườngMở hướng tiêu thụ nông sản trên nền tảng số
Với lợi thế về cây giống, hoa kiểng, trái cây và các sản phẩm OCOP, xã Chợ Lách được Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long lựa chọn thí điểm mô hình “Xã Thương mại điện tử – Chợ Lách Vươn Mình”.
-
Thị trườngNền tảng số mở đường cho đặc sản Hà Tĩnh vươn xa
Đặc sản Hà Tĩnh đang được đưa mạnh lên các nền tảng số, từ mạng xã hội, livestream đến sàn thương mại điện tử.
-
Thị trườngVĩnh Long: 2,1 triệu lao động và bài toán nhân lực chất lượng cao
Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long có quy mô dân số khoảng 4,2 triệu người, lực lượng lao động khoảng 2,1 triệu người.











