Đức công bố dự thảo cải cách về nhập cư nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động
Ngày 29/3, Đức đã công bố dự thảo cải cách về nhập cư, đào tạo lao động có tay nghề và thúc đẩy nhập cư từ các nước Tây Balkan. Đây là nỗ lực của Chính phủ Đức nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu hiện nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Lao động Hubertus Heil, trong tuyên bố sau khi công bố dự thảo trên, cho biết: “Đảm bảo cơ sở lao động lành nghề là một trong những nhiệm vụ kinh tế lớn nhất của Đức trong những thập kỷ tới”.
Theo người đứng đầu Bộ Lao động, với số việc làm tuyển dụng trong năm 2022 cao kỷ lục - gần 2 triệu người, một trong những cải cách là luật nhập cư mới nhằm giải quyết những rào cản lớn đối với người di cư đến Đức, đặc biệt là đối với những người đến từ các nước bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).
Trên trang Twitter cá nhân sau khi Nội các thông qua các cải cách lao động, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner viết: “Với dự thảo này, chúng tôi đang đặt nền móng cho một khởi đầu mới trong chính sách di cư”.
Ông Lindner khẳng định: “Bất cứ ai có thể đóng góp vào thành công kinh tế của đất nước với tư cách là một công nhân lành nghề đều được chào đón”. Theo dự thảo luật được hãng Reuters đăng tải, cải cách trên có thể làm tăng số lượng công nhân từ các quốc gia bên ngoài EU thêm 60.000 người mỗi năm.
Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser bày tỏ: “Nếu mọi người mang theo kinh nghiệm chuyên môn hoặc tiềm lực cá nhân, chúng tôi sẽ giúp họ có được chỗ đứng trong thị trường lao động của chúng tôi”.
Ngoài dự thảo cải cách về nhập cư, Nội các Đức cũng thông qua luật giáo dục cho phép những người trẻ tuổi đang đào tạo cũng được trả lương. Cơ quan Lao động Liên bang của Đức sẽ trả tới 67% lương ròng trong suốt thời gian đào tạo.
Dự thảo luật, sẽ được trình lên cơ quan lập pháp trong những tháng tới, còn cho phép người nước ngoài đăng ký quốc tịch sau 5 năm cư trú tại Đức thay vì 8 năm như hiện tại. Những người có nỗ lực đặc biệt để hòa nhập xã hội, chẳng hạn như thông thạo tiếng Đức, sẽ đủ điều kiện nộp đơn sau 3 năm.
Bên cạnh đó, dự thảo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm mang hai quốc tịch đối với những người đến từ các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu (EU), nghĩa là những người nhập cư sẽ không còn phải từ bỏ quốc tịch gốc của họ - điều kiện vốn là một “lằn ranh đỏ” đối với nhiều người. Hiện nay, chỉ có những người có hộ chiếu EU hoặc có cha/mẹ là người Đức mới được cấp quốc tịch Đức.
Chính phủ liên minh của Đức muốn thu hút 400.000 lao động nước ngoài có tay nghề cao mỗi năm để tái cân bằng cơ cấu dân số vốn đang già đi và giải quyết tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng./.
- Từ khóa :
- đức
- nhập cư đức
- lao động
- thiếu lao động
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
Nhật Bản có thể thiếu hơn 10 triệu lao động vào năm 2040
08:53' - 29/03/2023
Viện nghiên cứu Recruit Works Institute dự báo Nhật Bản có thể thiếu hơn 10 triệu lao động vào năm 2040.
-
DN cần biết
Thời kỳ làm việc tại nhà đã kết thúc đối với hàng triệu người lao động Mỹ
14:34' - 28/03/2023
Theo một báo cáo mới đây của Bộ Lao động Mỹ, thời kỳ làm việc tại nhà do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã kết thúc với hàng triệu người lao động nước này.
-
Phân tích - Dự báo
Thiếu lao động lành nghề - doanh nghiệp Đức đứng trước nhiều nguy cơ
06:30' - 27/03/2023
Dù là chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT), y tá hay thậm chí là thợ làm tóc - nước Đức dường như đang thiếu nhân lực lành nghề ở khắp mọi nơi.
-
Kinh tế & Xã hội
Canada tăng mức lương tối thiểu cho người lao động
08:56' - 22/03/2023
Theo thông báo của Cơ quan việc làm và phát triển xã hội của Canada ngày 21/3, mức lương tối thiểu của liên bang sẽ tăng từ 15,55 CAD (11,34 USD) lên 16,65 CAD (12,14 USD) kể từ ngày 1/4/2023.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Niềm tin từ cử tri Khánh Hòa vào chính sách bảo vệ môi trường
14:09'
Kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã được hoàn thiện đồng bộ, minh bạch và hiện đại hơn.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ngãi có 5 thôn bị cô lập do lũ
13:13'
Hiện toàn bộ 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng với hàng chục hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng chức năng chỉ kịp thời di dời hơn 11 hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
-
Kinh tế & Xã hội
Huế: Lũ trên sông Bồ xuống chậm, vẫn duy trì nguy hiểm trên mức báo động 3
13:05'
Sau khi đạt đỉnh lũ vào đêm qua, sáng sớm 28/10/2025, mực nước trên sông Bồ (thành phố Huế) đã bắt đầu xuống nhưng với tốc độ rất chậm.
-
Kinh tế & Xã hội
Đèo Gia Bắc (Lâm Đồng) tạm thông xe sau sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn
13:05'
Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho các công trình công cộng và cho người dân. Đặc biệt, nhiều tuyến quốc lộ thuộc khi vực các đèo Đại Ninh, Sông Pha, Gia Bắc đã bị sạt lở.
-
Kinh tế & Xã hội
Chạy đua với triều cường, sạt lở: Vĩnh Long với giải pháp “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”
12:55'
Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị chức năng, vùng nguy cơ cao tăng cường theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến triều cường, mưa bão và tổ chức phương án giải pháp “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”.
-
Kinh tế & Xã hội
Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mưa lớn ở Trung Bộ
12:53'
Kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình trước mưa lớn ở Trung Bộ.
-
Kinh tế & Xã hội
Huế đã di dời trên 4.450 người tránh lũ đặc biệt lớn
12:39'
Hiện các sông đã cắt đỉnh lũ, tuy nhiên lũ xuống chậm. Dự báo, từ chiều tối cùng ngày đến sáng 29/10, lũ trên sông Hương vẫn duy trì mức báo động 3.
-
Kinh tế & Xã hội
4 căn nhà bị cuốn trôi, Đồng Tháp lại "nóng” điểm sạt lở sông Tiền
12:13'
Vào đêm ngày 27 và rạng sáng ngày 28/10, tại khu vực ấp Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp xảy ra sạt lở bờ sông Tiền, làm 4 căn nhà của người dân đổ sụp xuống sông.
-
Kinh tế & Xã hội
Hoạt động tàu cao tốc tại Pháp tê liệt do đốt phá
11:22'
Hàng chục chuyến tàu cao tốc tại Pháp đã bị gián đoạn trong ngày 27/10, sau khi xảy ra vụ phóng hỏa làm cháy hệ thống dây cáp đường sắt – trong đó có tuyến huyết mạch nối thủ đô Paris với miền Nam.

Người đi đường đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN