Đức đứng đầu thế giới về đầu tư phát triển xe ô tô điện

15:04' - 13/03/2018
BNEWS Báo cáo mới nhất của công ty tư vấn Ernest & Young (EY) cho hay các công ty và doanh nghiệp sản xuất ô tô của Đức là những nhà đầu tư “mạnh tay” nhất vào lĩnh vực xe chạy bằng điện.

Báo cáo cho thấy trong vòng hai năm qua, các nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Đức bao gồm Volkswagen, Daimler, và BMW đã công bố khoản đầu tư trị giá khoảng 4,7 tỷ euro tổng cộng vào lĩnh vực xe chạy bằng điện trên toàn cầu. Con số này vượt xa mức 335 triệu euro của các nhà sản xuất của Mỹ và vẻn vẹn 19 triệu euro của Nhật Bản.
Volkswagen đang chi ra gần 2 tỷ euro để chuyển đổi các nhà máy chế tạo tại Đức sang sản xuất xe chạy bằng điện. “Đại gia” trong ngành ô tô là Daimler cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất các bộ pin cho xe chạy điện tại Mỹ.
Bên cạnh đó, khi tính tổng lượng vốn đầu tư của 16 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới trong vòng hai năm qua, Đức cũng là điểm thu hút vốn đầu tư lớn nhất với 3,2 tỷ euro (khoảng 3,9 tỷ USD) được rót vào lĩnh vực sản xuất xe điện. Số liệu này cũng cao hơn hẳn so với mức 990 triệu euro “chảy” vào Trung Quốc và 887 triệu USD ở Mỹ.
Theo chuyên gia ngành ô tô Peter Fuss của EY, tầm quan trọng của các xe chạy bằng điện sẽ gia tăng đáng kể trong trung hạn, qua đó tạo đà các nhà sản xuất đẩy mạnh chi tiêu cho công nghệ phát triển loại xe này. Ngoài ra, ngày càng có nhiều nơi tăng cường tiếp nhận sự thay đổi về công nghệ nêu trên.
Tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ xe ô tô lớn nhất thế giới, giới chức nước này đã yêu cầu các nhà sản xuất ô tô đưa tỷ trọng xe chạy bằng năng lượng mới (NEV - bao gồm các loại xe chạy bằng động cơ lai hybrid và hoàn toàn bằng điện) đạt ít nhất 20% tổng doanh số bán xe tại nước này vào năm 2025. Cơ chế về hạn ngạch dự kiến bắt đầu được áp dụng từ năm tới.
Ngay tại châu ÂU, áp lực phải đẩy mạnh phát triển các dòng xe điện cũng ngày càng tăng lên sau một loạt các vụ bê bối liên quan đến ngành sản xuất xe ô tô tại đây bị phanh phui, trong đó điển hình là vụ Volkswagen hồi năm 2015 bị cáo buộc gian lận các bài kiểm tra về khí phát thải.

>>>Các hãng chế tạo “xế hộp” đầu tư khoảng 90 tỷ USD để phát triển xe điện

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục