BNEWS EU đang gấp rút đẩy nhanh chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 khi mà dịch bệnh tại nhiều nước thành viên đang diễn biến hết sức phức tạp.
Ngày 23/3, Đức đã lên tiếng hối thúc các công ty dược phẩm thực thi đầy đủ hợp đồng cung ứng và bàn giao vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà các hãng này đã ký kết với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).
Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth nêu rõ: "Đối với chúng tôi, điều rất quan trọng là mọi người phải có trách nhiệm".
Theo quan chức này, mọi người phải tuân thủ các cam kết của mình, tương tự các công ty dược phải đáp ứng những cam kết của họ về việc cung ứng vaccine.
EU đang gấp rút đẩy nhanh chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 khi mà dịch bệnh tại nhiều nước thành viên đang diễn biến hết sức phức tạp, tỷ lệ nhiễm mới tăng mạnh buộc chính quyền phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 20/3 cảnh báo sẽ cấm hãng dược phẩm AstraZeneca xuất khẩu vaccine ngừa bệnh COVID-19 nếu các nước thành viên EU không được ưu tiên nhận vaccine đầu tiên.
Theo bà von der Leyen, công ty dược phẩm Anh-Thụy Điển nói trên mới chỉ giao 30% trong số 90 triệu liều vaccine AstraZeneca đã thỏa thuận trong quý I/2021.
Cơ chế cấm xuất khẩu của EU trước tiên phải do một nước thành viên đề xuất, sau đó được EC phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Cơ chế này đến nay chỉ được sử dụng một lần, khi Italy ngăn chặn việc xuất khẩu 250.000 liều vaccine của AstraZeneca sang Australia với lý do "tình trạng khan hiếm kéo dài" và "cung cấp chậm trễ".
* Ngày 23/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng là trọng tâm của cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm đến một trung tâm tiêm chủng ở Valencienne, miền Bắc nước Pháp, ông Macron nêu rõ: "Tiêm chủng là ưu tiên quốc gia". Ông cũng cho biết chiến dịch tiêm chủng cũng sẽ được triển khai trong các ngày lễ và cuối tuần.
* Ba Lan đã cung cấp cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hàng nghìn liều vaccine phòng COVID-19 của hãngAstraZeneca, đủ để tiêm chủng cho khoảng 3.500 nhân viên của NATO đang làm việc tại trụ sở của tổ chức này tại thủ đô Brussels của Bỉ.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan đã nhận được "lời đề nghị chính thức" của NATO về việc tiêm chủng cho các nhân viên NATO tại trụ sở ở Brussels. Thủ tướng Ba Lan khẳng định đây là "một sứ mệnh quan trọng".
Theo báo chí Ba Lan, hơn 20 bác sĩ Ba Lan sẽ đến Brussels vào ngày 25/3 để tiêm vaccine của AstraZeneca cho 3.500 người làm việc tại trụ sở NATO và loại vaccine này sẽ cần phải tiêm hai mũi.
Hãng thông tấn quốc gia Ba Lan (PAP) dẫn lời Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chiến dịch tiêm chủng Michał Dworczyk cho biết việc tiêm chủng dự kiến sẽ mất 3 ngày./.
>>Vaccine AstraZeneca đạt hiệu quả 79% trong thử nghiệm tại Mỹ
Tin liên quan
Hộ chiếu vaccine liệu có trở thành "phao cứu sinh"?
Hộ chiếu vaccine, chứng chỉ xanh hay chứng nhận tiêm chủng số là tên gọi chung của một loại thẻ số hay giấy chứng nhận cho người đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtXử phạt 140 triệu đồng với Công ty Thiên Sư Việt Nam
Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Công ty Thiên Sư VIệt Nam chấm dứt hành vi vi phạm, chủ động rà soát và tuân thủ đầy đủ, chính xác quy định về quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp.
-
DN cần biếtLào Cai hỗ trợ phát triển dược liệu, mức cao nhất lên tới 10 tỷ đồng
HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI vừa ban hành Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển dược liệu trên địa bàn.
-
DN cần biếtXử phạt một doanh nghiệp về hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiến hành rà soát, xác minh và phát hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty TNHH Recess (Lazada).
-
DN cần biếtChiến lược xuất nhập khẩu hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng
Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các đơn vị trong bộ về Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
DN cần biếtMinh bạch để tiêu dùng xanh đi vào thực chất
Khi doanh nghiệp chứng minh được cam kết, hệ thống phân phối và nền tảng số bảo đảm thông tin minh bạch, tiêu dùng xanh sẽ dần trở thành động lực cho tăng trưởng bền vững.
-
DN cần biếtFTA Index 2025: Nâng cao năng lực thực thi để hiện thực hóa giá trị hội nhập
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: FTA Index được xây dựng với mục tiêu rõ ràng góp phần đưa cam kết hội nhập đi vào thực tiễn hoạt động của địa phương và doanh nghiệp.
-
DN cần biếtSản phẩm OCOP: “Đại sứ văn hóa” nâng tầm giá trị làng quê Việt
Chương trình OCOP đang giúp nông sản, làng nghề nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và đưa bản sắc văn hóa địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Thái Lan coi Việt Nam là cầu nối tiếp cận thị trường châu Âu
Việc tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam có thể giúp doanh nghiệp Thái Lan từng bước tham gia sâu hơn vào những chuỗi cung ứng hướng tới thị trường châu Âu.
-
DN cần biếtBước chuyển cho ngành chăn nuôi Việt
Bước vào giai đoạn tái cấu trúc 2026–2030, ngành chăn nuôi Việt Nam đang lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiểm soát an toàn sinh học làm động lực cốt lõi để chuyển mình.










