Đức tài trợ hơn 28 triệu USD cho Indonesia xây dựng lại cơ sở hạ tầng

14:05' - 13/12/2018
BNEWS Đức đã thông qua Ngân hàng Phát triển KfW của nước này tài trợ 25 triệu Euro (tương đương 28,4 triệu USD) để xây dựng lại các cơ sở hạ tầng ở tỉnh Trung Sulawesi và Tây Nusa Tenggara của Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, hãng tin Antara ngày 13/12 đưa tin, Đức đã thông qua Ngân hàng Phát triển KfW của nước này tài trợ 25 triệu Euro (tương đương 28,4 triệu USD) để xây dựng lại các cơ sở hạ tầng ở tỉnh Trung Sulawesi và Tây Nusa Tenggara  của Indonesia, những khu vực vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất và sóng thần.

Khoản tài trợ sẽ do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia (Bappenas), Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (BNPB) và chính quyền địa phương các tỉnh nói trên của Indonesia tham gia quản lý. Đại sứ Đức tại Indonesia, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Timor Leste Peter Schagger nhấn mạnh dự án quan trọng này thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước.

Tháng 8 vừa qua, đảo Lombok ở tỉnh Tây Nusa Tenggara đã phải hứng chịu một trận động đất có cường độ 7, khiến 564 người thiệt mạng, 400.000 người bị mất nhà cửa và hơn 70.000 ngôi nhà bị hư hại. Một tháng sau đó, một trận động đất với cường độ 7,4 gây sóng thần đã xảy ra tại thành phố Palu và các khu vực xung quanh ở tỉnh Trung Sulawesi, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 173.000 người mất nhà cửa. Thảm họa cũng làm hư hại 68.000 ngôi nhà, 176 cơ sở y tế bao gồm hai bệnh viện lớn và hơn 1.500 trường học.

Giám đốc UNDP Indonesia, ông Sunghe Bahuet đã đánh giá cao sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Đức, khẳng định nguồn quỹ sẽ giúp xây dựng lại cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân ở các khu vực bị thiên tai ổn định cuộc sống, cũng như xây dựng khả năng đối phó với những “cú sốc” thảm họa trong tương lai.

Chính phủ Indonesia hiện đang chuẩn bị Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch hành động tái thiết nhằm hướng dẫn thực hiện các dự án phục hồi cơ sở hạ tầng ở Trung Sulawesi và Tây Nusa Tenggara. Cùng với các cơ quan khác của Liên hợp quốc, UNDP đã thực hiện các chương trình cứu trợ thảm họa để hỗ trợ các nỗ lực khắc phục hậu thảm họa năm 2018, với một số nguồn tài trợ đến từ UNDP và Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương của Liên hợp quốc (CERF)./.

Xem thêm:

>>Indonesia thâm hụt thương mại hơn 1,8 tỷ USD trong tháng 10/2018

>>Tái thiết Indonesia sau động đất, sóng thần sẽ bắt đầu vào tháng tới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục