BNEWS Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Montreal, Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ lạc quan về các dự án đầu tư cùng có lợi cũng như hai bên hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hiện nay.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Canada 3 ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 22/8 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Justin Trudeau thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt tìm kiếm các giải pháp năng lượng ngắn hạn bằng khí đốt cũng như thăm dò các nguồn năng lượng sạch hơn về lâu dài như hydro xanh.
Theo phóng viên TTXVN, phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Montreal, Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ lạc quan về các dự án đầu tư cùng có lợi cũng như hai bên hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hiện nay.
Với tư cách là đối tác quan trọng của Đức trong Nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7), Thủ tướng Trudeau đã thúc đẩy các kế hoạch để đưa Canada trở thành nền kinh tế trung hòa khí thải carbon, đồng thời là một nhà cung cấp năng lượng toàn cầu lớn.
Mặc dù là nước sản xuất lớn về khí tự nhiên hoá lỏng (LNG), song Canada chưa thể đưa ra giải pháp cho tình trạng thiếu hụt năng lượng của Đức trong mùa Đông tới do nước này chưa có hệ thống cơ sở hạ tầng cho việc vận chuyển.
Tuy nhiên, ông Trudeau khẳng định Canada sẵn sàng dỡ bỏ các rào cản pháp lý đối với các dự án xuất khẩu LNG.
Ông nói: “Chúng tôi đang thăm dò các phương án để xem việc xuất khẩu LNG có hợp lý hay không và liệu có cách nào cho phép xuất khẩu LNG trực tiếp sang châu Âu không”.
Về phần mình, ông Scholz đã đề cập đến cả hai loại hình năng lượng, cho rằng Đức phải nỗ lực hết sức trong tương lai. Ông nhấn mạnh để đạt được mục tiêu này, mục tiêu của chính phủ là đưa Đức trở thành nền kinh tế trung hòa khí thải carbon vào năm 2050 và Canada sẽ đóng vai trò là nước phát triển hàng đầu về công nghệ hydro xanh.
Ngoài các vấn đề hợp tác song phương, hai bên cũng thảo luận về tình hình Ukraine và một số vấn đề quốc tế khác.
Sau Montreal, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cùng đại diện nhiều doanh nghiệp Đức sẽ tới thủ phủ kinh tế Toronto và cuối cùng là Newfoundland ở miền Đông Canada.
Dự kiến, tại Toronto, ông Scholz sẽ cùng ông Trudeau tham dự Diễn đàn kinh tế Đức - Canada. Trong chặng dừng chân tại Stephenville ở Newfoundland, các đại diện hai bên sẽ ký kết một thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực hydro tại vùng phát triển mạnh về công nghệ này của Canada.
Với diện tích gần 10 triệu km2, Canada - quốc gia lớn thứ hai thế giới về diện tích (sau Nga), là đối tác quan trọng của Đức trong nhóm G7 và NATO.
Hiện nền kinh tế Đức đang kỳ vọng vào việc Quốc hội nước này sẽ phê chuẩn Hiệp định thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Canada (CETA) vào mùa Thu này, coi đây sẽ là cú kích cho quan hệ thương mại song phương./.
>>>Thời điểm quyết định đối với chính sách năng lượng của Canada
Tin liên quan
Naftogaz ủng hộ việc Đức mua khí đốt của Canada
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận được sự ủng hộ cho mối quan tâm đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Canada.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










