Đường sách Tết Tân Sửu 2021 mở cửa đón khách

07:32' - 10/02/2021
BNEWS "Tri thức kết nối tương lai" là chủ đề chính của Lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu 2021 đã chính thức mở cửa đón khách từ ngày 9 - 15/2 (28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

"Tri thức kết nối tương lai" là chủ đề chính của Lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu 2021 đã chính thức mở cửa đón khách từ ngày 9 - 15/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) trên ba tuyến đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (Quận 1), Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động văn hóa thường niên mỗi khi Tết đến Xuân về do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, tạo không gian tham quan thưởng lãm, phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.
Theo Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài chủ đề chung “Tri thức kết nối tương lai”, tại mỗi tuyến đường còn trưng bày, giới thiệu sách, hình ảnh, tư liệu triển lãm theo từng chủ đề, điểm nhấn riêng biệt do các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ quốc gia Khu vực II (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước), Ban Quản lý đường sắt đô thị, Nhà xuất bản Tổng hợp, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, Thư viện Khoa học tổng hợp, Công ty Cổ phần Phát hành sách thành phố (Fahasa), Công ty Cổ phẩn Văn hóa Phương Nam phối hợp thực hiện.
Cụ thể, trên tuyến đường Ngô Đức Kế có chủ đề “Du hành thế giới cùng sách” gồm các khu gian hàng sách thiếu nhi với những tựa sách hay, ý nghĩa được chọn lọc, đáp ứng nhu cầu đọc sách của trẻ và phụ huynh.

Ngoài ra, tại đây còn có khu kỹ năng dành cho thiếu nhi với các hoạt động vẽ tranh, làm thủ công, thi đọc truyện, thi viết cảm nhận về sách; khu khám phá thế giới sách qua không gian thực tế ảo sống động và kỳ thú…
Tuyến đường Mạc Thị Bưởi mang chủ đề chính là “Tri thức kết nối tương lai”. Tại đây trưng bày, giới thiệu những tựa sách hay, bổ ích với đa dạng thể loại, chủ đề phong phú, đáp ứng nhu cầu đọc sách của bạn đọc.

Tại các kệ trưng bày, các đơn vị phát hành sách còn giới thiệu các tựa sách hay về doanh nhân, khởi nghiệp; sách giới thiệu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công cuộc chuyển đổi số…
Bà Trần Thị Bích Trâm, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, cho biết, điểm mới của Đường sách Tết năm nay có chủ đề “Sách là kho tàng trí thức của nhân loại” trên tuyến đường Nguyễn Huệ.

Đến đây, khách có dịp tham quan triển lãm trưng bày hình ảnh tư liệu, mô hình về các chuyên đề danh ngôn của các danh nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa đọc; các công trình, kiến trúc nổi bật của Thành phố.
“Đặc biệt, trên tuyến đường này còn có triển lãm hình ảnh tuyên truyền về biển đảo Việt Nam với chủ đề “Việt Nam - Nhìn từ biển”; triển lãm báo Xuân năm 2021, tư liệu, xuất bản phẩm; tư liệu về quá trình thành lập thành phố Thủ Đức; mô hình toa tàu của tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh – tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên…”, bà Trâm chia sẻ.
Đến với Đường sách Tết Tân Sửu 2021, khách tham quan có thể tìm thấy nhiều cuốn sách hay, bổ ích với đa dạng thể loại, chủ đề phong phú, đáp ứng nhu cầu đọc sách của bạn đọc; Phố ông đồ với không gian Tết truyền thống quen thuộc với người dân Việt Nam.

Ngoài ra, tại Đường sách Tết còn có nhiều hoạt động bổ ích dành cho thiếu nhi, người dân và du khách tham quan…
Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường nên Ban tổ chức Đường sách Tết Tân Sửu 2021 khuyến nghị khách tham quan thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người.
Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Đường sách Tết, Sở Y tế thành phố cũng xây dựng phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến đường diễn ra lễ hội..../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục