BNEWS Sau 30 năm thiết lập quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc, trong đó kinh tế - thương mại là động lực trung tâm thúc đẩy phát triển và tin cậy chiến lược.
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã trải qua một hành trình phát triển ấn tượng và sâu rộng trong ba thập kỷ qua, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại là động lực trung tâm, đưa hai quốc gia xích lại gần nhau hơn trên tinh thần cùng phát triển, cùng thịnh vượng và hiện nay hợp tác thương mại-đầu tư song phương còn rất nhiều dư địa.
Đây là nhận định chung của các nhà ngoại giao, chuyên gia, học giả, đại diện tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp của cả hai quốc gia tại Tọa đàm: "30 năm quan hệ Việt - Mỹ: Duy trì động lực hướng tới cân bằng, bền vững" diễn ra sáng 11/7 tại Hà Nội, do Báo Tiền phong tổ chức.
Phát biểu tại Tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nêu rõ: Ba thập kỷ không chỉ là chiều dài thời gian mà còn là độ sâu của niềm tin, của nỗ lực đối thoại và hợp tác không ngừng nghỉ giữa hai quốc gia từng đứng ở hai bên chiến tuyến. Như lời ngài Pete Peterson, cựu tù binh phi công trở thành Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam: “Tôi đến Việt Nam hai lần - một lần để chiến đấu và một lần để hòa giải. Không có hành trình nào đáng giá hơn hành trình thứ hai”.
Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, từ quá khứ chia rẽ tới hiện tại cùng chia sẻ lợi ích, mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế - thương mại tiếp tục đóng vai trò động lực trung tâm.
Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật trong hợp tác kinh tế-thương mại hai nước 30 năm qua, đồng thời làm rõ các thách thức hiện hữu và tiềm tàng, đặc biệt là sau thỏa thuận thương mại mới nhất. Trên cơ sở đó, các đại biểu cùng đưa ra những đề xuất thiết thực, mang tính chiến lược để duy trì đà phát triển và hướng tới một quan hệ thương mại cân bằng, bền vững, hài hòa lợi ích, cùng có lợi, xứng tầm với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà hai bên đã xác lập.
Nhìn lại quan hệ song phương 30 năm qua, các đại biểu có chung nhận định, hợp tác kinh tế không chỉ đưa hai quốc gia đến gần nhau hơn trên tinh thần cùng phát triển, cùng thịnh vượng mà còn trở thành nền tảng của sự tin cậy chiến lược. Điều này được minh chứng qua những con số thống kê đầy ấn tượng như kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 300 lần so với năm 1995.
Nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đã chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất và thị trường tiêu thụ chiến lược, còn doanh nghiệp Việt ngày càng mạnh dạn thâm nhập thị trường Hoa Kỳ đầy tiềm năng và cạnh tranh, giúp Việt Nam càng lúc càng đóng vai trò lớn hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng hai nước đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều biến động khó lường trên thế giới: Chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và những điều chỉnh sâu rộng trong chính sách thương mại từ các quốc gia. Cuộc điện đàm ngày 2/7 vừa qua giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump, cùng việc các đoàn đàm phán của hai nước thống nhất Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, cho thấy cả cơ hội lẫn thách thức đan xen...
Phát biểu trao đổi tại tọa đàm, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho rằng, hành trình quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là hành trình tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin. Qua 30 năm, hiện nay, quan hệ hai nước ngày càng đan xen lợi ích, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ 1995 đến nay “song trùng” với quá trình đổi mới, hội nhập, cải cách của Việt Nam, và hai vấn đề này tác động lẫn nhau.
Trao đổi tại tọa đàm, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng còn nhiều dư địa cho hàng hóa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và ngược lại. Hai nước bổ trợ cho nhau chứ không cạnh tranh hoàn toàn. Việt Nam có nhiều lợi thế như quy mô dân số hơn 100 triệu người, chi phí nhân công hợp lý, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hướng tới tinh gọn, hiệu quả... Đây là cơ hội đột phá để Việt Nam tăng cường nội lực.
“30 năm quan hệ hai nước, khó khăn thật nhưng chúng ta đã vượt qua. Thời kỳ khó khăn nhất đã qua, thì không có lý do gì để chúng ta không tiếp tục phát huy”, Tiến sĩ Cấn Văn Lực nhấn mạnh.
Tin liên quan
Giá đồng tăng vọt khi Hoa Kỳ thông báo áp thuế 50% tới tất cả mặt hàng đồng nhập khẩu
Chỉ số MXV-Index tăng hơn 0,75%, lên mức 2.223 điểm. Động lực chính đến từ nhóm kim loại, như giá đồng COMEX tăng vọt hơn 13%. Cùng đó, thị trường cao su cũng đang cho thấy những tín hiệu lạc quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSamsung hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn có buổi tiếp ông Park Soon Cheol, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (CFO) của Samsung Điện tử.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 2/7, Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA Việt Nam - EFTA).
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu toàn ngành công thương tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ giao, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn.
-
Kinh tế Việt Nam
Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
-
Kinh tế Việt NamBan hành kế hoạch thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 1552/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamCải cách thể chế, mở rộng thị trường tạo dư địa tăng trưởng cho ngành nông nghiệp
Động lực mới của ngành nông nghiệp và môi trường sẽ không chỉ đến từ mở rộng sản xuất mà còn từ việc giảm chi phí thể chế, nâng cao chất lượng điều hành...
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương kích hoạt phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo.
-
Kinh tế Việt NamKhắc phục “thẻ vàng” IUU: Siết chặt xử lý vi phạm thủy sản theo quy định mới
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; bộ ngành về việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Nghị định số 246/2026/NĐ-CP.











